Thay vì làm cho bạn hạnh phúc, tình yêu lại khiến bạn trầm cảm. Một triệu chứng của OCD là hàm lượng serotonin thấp một cách bất thường. Nó thường đi kèm sự lo lắng và u uất. Theo nghiên cứu được công bố trên BBC thì những sinh viên Italy mới yêu có hàm lượng serotonin thấp hơn 40% so với những bạn đồng lứa khác.
Tuy nhiên, hiệu ứng sinh hoá học đó kéo dài không lâu. Cùng một sinh viên đó khi mối quan hệ phát triển được một năm thì hàm lượng serotonin lại trở về bình thường. Các nhà khoa học cho rằng cần phải có phản ứng hoá học đó để tình yêu tồn tại. Như vậy chúng ta cần phải phát điên lên vì yêu?
Một kết quả ngạc nhiên khác là những người có hàm lượng serotonin thấp lại có hoạt động tình dục cao. Nếu một anh chàng nào có một phiên bản đặc biệt của gene gọi là "serotonin transporter", họ sẽ có hàm lượng serotonin thấp hơn, thường xuyên lo lắng hơn người khác, đồng thời hoạt động tình dục lại tích cực hơn.
Ánh Sương