Ngày 9/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Lê Thị Vấn (42 tuổi, ở Tô Hiệu, Thường Tín) về hành vi buôn bán hàng cấm. Với tội danh buôn pháo hoa, pháo nổ có tổng trọng lượng hơn 173kg, Tòa đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.
Bị cáo Lê Thị Vấn trước vành móng ngựa. |
Theo truy tố, khoảng 23h ngày 1/12/2009, tại khu vực cầu chui dân sinh thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, cảnh sát bắt quả tang hai thanh niên đang vận chuyển 5 bao tải chứa pháo. Những người này khai nhận được Lê Thị Vấn thuê bốc vác, vận chuyển ra đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ với giá 100.000 đồng.
Hai người này cho biết, trước khi thuê, Vấn có nói đó là mỹ phẩm. Sau khi việc buôn pháo lậu bị lộ, Vấn đã trốn tránh cơ quan chức năng. Đến ngày 2/1, chị ta ra đầu thú. Trong bản khai, người phụ nữ này cho rằng, có một người đàn ông ở Thanh Hóa đặt mua pháo với số lượng lớn. Sau khi thỏa thuận thấy có lời, Vấn đồng ý nhận 4 triệu đồng tiền đặt cọc và hẹn một tuần sau sẽ giao hàng.
Cơ quan điều tra xác định, những người có mặt trong lời khai của Vấn không rõ địa chỉ, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cảnh sát quyết định tách rút tài liệu sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.
Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi buôn pháo lậu. Chị ta còn "tố" thêm một phụ nữ tên Nhung cùng xã cũng tham gia phi vụ làm ăn trên. Viện kiểm sát cho rằng, trong suốt quá trình điều tra vụ án, bị cáo chưa bao giờ khai ra tình tiết này và trong hồ sơ vụ án cũng không thể hiện, do vậy đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì hám lời đã bất chấp những quy định của pháp luật nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho những ai có ý đồ kiếm lời bất chính.
Việt Dũng