Trại giam Thanh Xuân, chiều 29/8, tổ chức lễ công bố đặc xá cho 148 phạm nhân. Trong số này có 65 nữ, 7 người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, Lào và Canada.
Thào Thị Tú, 23 tuổi, quê ở Lào Cai nằm trong số những nữ phạm nhân được đặc xá. Cô vào tù vì tội môi giới mại dâm, với mức án 5 năm 6 tháng. Tú bỏ học sớm do nhà nghèo khó, phải giúp đỡ bố mẹ lao động nuôi các em.
Sau một thời gian, cô ra thành phố làm ăn. Tú phục vụ trong quán cà phê. Thời gian đó, cô đã đứng ra giới thiệu khách cho bạn cùng chỗ làm và bị bắt quả tang. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân Tú. Ở trong trại, cô nhận được nhiều sự động viên của cán bộ quản giáo nên gắng cải tạo.
![]() |
Những phạm nhân tiêu biểu được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định đặc xá. |
Trong hơn 2 năm lĩnh án, Tú đã nỗ lực cải tạo tốt, chấp hành đầy đủ mọi nội quy, không vi phạm pháp luật. Tú được lãnh đạo trại đưa vào danh sách xét duyệt đặc xá. Cô phấn khởi khi thấy tên mình trong đợt tha tù trước thời hạn lần này.
Đứng ngoài sân đợi con, chị Phượng, mẹ Tú xúc động không nói thành lời. Từ hôm trước chị đã tất tưởi hành lý về Hà Nội đón con. Đường sá xa xôi, dù vài lần về thăm con nhưng chị vẫn phải hỏi han nhiều mới tìm tới trại giam. Chị đợi từ sáng đến chiều để được đưa con gái về quê.
"Tôi vui lắm, tưởng cháu sẽ khó được giảm án, nào ngờ nhà nước đã cho cháu đặc ân đó", chị Phượng sụt sịt nói. Để đến trại đón con, mọi người phải tích cóp dồn tiền cho chị về Hà Nội. Vất vả nhưng chị thấy vui. Chị tâm sự sẽ bảo con gắng làm lại từ đầu để còn lấy chồng sau này.
Chị Mã Thị Chung (35 tuổi, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những phạm nhân tiêu biểu được đại diện cho những người được đặc xá đứng lên nhận quyết định từ tay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Giọng xúc động, chị cho biết, những năm qua, bản thân chị cùng nhiều phạm nhân khác nhận được sự giáo dục, cảm hóa của lực lượng giám thị.
Chính sự gần gũi, quan tâm của ban giám thị, chị đã nỗ lực cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ cùng gia đình mình. "Tôi xin hứa khi trở về sẽ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi cũng kính mong các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tạo điều kiện cho chúng tôi tìm được việc làm, sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân lương thiện, có ích", chị nói.
![]() |
Nét ưu tư của phạm nhân Phạm Văn Ngọc trong lúc nghe đọc lệnh đặc xá. |
Nam phạm nhân Phạm Văn Ngọc, 21 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào tù vì tội cướp tài sản. Cũng như các phạm nhân nhận được đặc xá lần này, anh rất xúc động. Gương mặt sáng ngời, anh bảo sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để không mắc phải lỗi lầm như trước.
Ngọc khoe, trong thời gian ở trại, ngoài được giáo dục phẩm chất sống, các giám thị ở đây còn hun đúc cho anh các bài học ý nghĩa làm người của một thanh niên trẻ tuổi. Tương lai của Ngọc còn dài phía trước, những ngày tháng ở tù, anh hiểu được giá trị sâu sắc của cuộc sống tự do. Anh mong sẽ sớm hòa nhập lại với xã hội.
Bên trong hội trường, nhiều phạm nhân xúc động khi nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Ở ngoài lán đợi, nhiều bậc phụ huynh, người thân cũng bồi hồi khi hướng về những phạm nhân được đặc xá. Chị Hương, người nhà của phạm nhân Trang lên trại từ đầu giờ chiều.
Chị thay mặt gia đình đi đón chị Trang, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Chị cho biết, dạo ở nhà trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chị Trang bán nước sinh nhai. Đến 40 tuổi mới sinh được đứa con đầu lòng thì chồng chết. Sau đó, do cần kiếm tiền nhanh, người phụ nữ này đã bán ma túy.
Chị vào tù, đứa con nhỏ để lại cho bà nuôi. Đến giờ, con đã học lớp 1, cháu học giỏi và ngoan ngoãn. Chị tâm sự sau này về sẽ cố gắng lao động thật chăm chỉ để chăm lo cho con.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá TW đã đến dự lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2011 của Chủ tịch nước tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an (huyện Thanh Oai, Hà Nội), đích thân trao quyết định đặc xá cho những phạm nhân tiêu biểu lần này. Cùng dự có Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, đại diện Văn phòng Chính phủ, Viện KSND tối cao, TAND tối cao và các ban, ngành, chức năng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quyết định đặc xá năm 2011 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những người phạm tội đã thực sự hối lỗi, cải tạo tiến bộ. Đặc xá là chủ trương hoàn toàn đúng đắn; phù hợp với truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc; đồng thời cũng khẳng định tính nghiêm minh và nhân đạo trong chính sách hình sự của pháp luật Nhà nước Việt Nam. |
Việt Dũng