![]() |
Văn Sĩ Hùng bị đối xử theo lối "vắt chanh bỏ vỏ". |
Văn Sỹ Hùng cho biết: "Trên một tờ báo cách đây mấy ngày, ông Nguyễn Hoàng Thụ, Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, tự cho rằng, ông ấy là người đã đưa cả gia đình tôi, giúp anh em tôi thi đấu, thành danh vậy mà chúng tôi đã "bội ơn" ông ấy. Thực sự ông Thụ nói như vậy là chưa suy nghĩ kỹ vì gia đình tôi về Nghệ An, bố tôi và cả bốn anh em tôi đều cần mẫn làm việc cho bóng đá Nghệ An. Điều này có nhân dân Nghệ An biết, đông đảo người hâm mộ trong cả nước biết. Người để gia đình tôi trả ơn đó là nhân dân tỉnh Nghệ An chứ không phải là ông ấy".
Văn Sỹ Hùng cho Lao Động biết, bốn lần anh bị gẫy chân thì có ba lần đóng góp cho bóng đá Nghệ An. Bị thương mới 6 tháng, đang còn nằm trên giường bệnh thì ông Nguyễn Hoàng Thụ đã cắt mọi chế độ của anh ở đội bóng đá SLNA. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Trước sự việc trên Sỹ Hùng vẫn âm thầm tập luyện và khi anh xin quay trở lại đội bóng với 14 cái đinh sắt còn ghim trong chân thì ông Thụ đã thẳng thắn: "Cậu phải có giấy của bác sĩ thì mới được trở lại đội bóng". Sỹ Hùng nói: "Tôi đâu có đáng bị như vậy, nhưng ông ấy đã cố tình gạt bỏ tôi".
Không quay lại được với SLNA, Sỹ Hùng viết đơn xin đi đá giúp cho Hoàng Anh Gia Lai trên danh nghĩa thoả thuận cho mượn cầu thủ từ một đến hai năm, sau này quay về làm một việc gì đó cho SLNA. Nhưng khi trình lên, ông Thụ bảo: "Đi là đi luôn, chuyển giấy tờ luôn".
Một số người cứ nghĩ Văn Sỹ Hùng về Hoàng Anh Gia Lai vì lương cao, vì có chế độ đãi ngộ tốt hơn ở SLNA. Nhưng, sự thật không phải là như vậy!
Một cầu thủ tài năng, mẫu mực có lòng nhiệt huyết yêu bóng đá như Văn Sỹ Hùng đáng lẽ phải được quan tâm, giúp đỡ để điều trị cho chóng lành vết thương, tiếp tục sự nghiệp cầu thủ, cống hiến cho bóng đá Nghệ An, làm gương cho các cầu thủ trẻ. Nhưng chúng tôi xin trích câu nói của Sỹ Hùng: "Với cương vị là một Giám đốc Sở TDTT, ông Nguyễn Hoàng Thụ đối xử với tôi như vậy thì làm sao lấy được lòng tin của anh em cầu thủ trẻ".
"Những điều tôi nói hôm nay là rất tốt cho bóng đá Nghệ An nếu như các vị lãnh đạo, các ngành chức năng hiểu ra được vấn đề. UBND tỉnh Nghệ An cần phải xem xét lại. Trong nội bộ tiếp tục mất đoàn kết thì những lời nói của các vị lãnh đạo ngành thể thao không có cầu thủ nào nghe cả. Muốn làm trong sạch đội bóng thì phải làm trong sạch từ trên xuống chứ không phải xử lý nửa vời như hiện nay", Sỹ Hùng tâm sự.