![]() |
Ông Nguyễn Sỹ Hiển. |
- VFF khá vất vả trong việc tìm kiếm một HLV nước ngoài, vậy thì ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của một ông thày ngoại tới đội tuyển VN trong thời điểm này?
- Hiện tại, thuê HLV ngoại vẫn là hợp lý nhất. Lý do là các HLV nội không thể cáng đáng được công việc nhiều áp lực đến vậy. Họ còn thiếu nhiều thứ để có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này. Chúng ta cũng không chọn HLV ngoại theo tiêu chí trướng phái bóng đá mà chọn con người cụ thể. HLV này phải hiểu được bóng đá VN, hiểu cầu thủ VN và nhìn thấy điểm mạnh của họ để có cách phát huy.
- Sau lần tuyển đầu tiên thất bại thì Hội đồng HLV quốc gia đã thay đổi cách thức đánh giá xem xét ứng viên như thế nào?
- Liên đoàn vẫn tiếp tục nhận được hồ sơ của các HLV từ khắp nơi thuộc đủ các châu lục. Sau đó, Hội đồng sẽ nhóm họp trong một vài ngày để đánh giá và chọn lọc rồi đưa ra một bản danh sách trình lên VFF. Lần này, tất nhiên số lượng HLV sẽ mở rộng hơn.
- Vậy đây là mấu chốt của cách làm mới để VFF không mắc sai lầm trong lần lựa chọn tiếp theo này?
- Nhiệm vụ kiểm tra các HLV đưa vào diện xem xét hồ sơ đã đi làm hay chưa là việc của bộ phận chuyên môn VFF chứ không phải của Hội đồng HLV. Khi VFF "tuyển" HLV ngoại thì hồ sơ sẽ được nộp rất nhiều. Nhưng khi đưa chúng vào quy trình để xem xét chọn lựa thì phải có sự kiểm tra cẩn thận. Nó sẽ ngăn ngừa rủi ro như chúng ta vừa gặp phải. Ví dụ như HLV Maturana vừa ký hợp đồng với Trinidad&Tobago thì bộ phận chuyên môn của VFF phải nắm được và thông báo cho Hội đồng HLV. Đằng này họ đã không có thông tin và đó là thiếu sót. Còn công việc của chúng tôi chỉ chuyên môn chứ không thể làm việc đối ngoại, tìm hiểu công việc hiện tại của HLV đó.
- Như vậy ông đánh giá chất lượng của các HLV trong đợt tuyển mới này khi mà các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong lần chọn trước đều đã có việc?
- Để lựa chọn ra một HLV tốt không hề khó, nhưng để có một HLV hợp với điều kiện bóng đá VN thì không đơn giản. Hy vọng trong những hồ sơ mới gửi về sẽ có những cái tên ưu tú. Việc lựa chọn của Hội đồng HLV quốc gia là công việc chuyên môn nên không thể vội vàng. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc của mình trong tuần này và nếu lãnh đạo VFF cho phép công khai thì chúng tôi cũng chẳng việc gì phải "trốn" báo chí như lần trước.
Thế Ngọc