![]() |
Pele tin rằng Anh vẫn thành công tại Đức bất chấp chấn thương của Rooney. |
Huyền thoại người Brazil từng 3 lần vô địch World Cup đã động viên các CĐV bóng đá Anh rằng họ không phải quá thất vọng nếu đội bóng xứ sương mù bước vào vòng chung kết tại Đức đầu tháng tới mà không có Rooney. Ông tự lấy mình ra làm ví dụ điển hình cho trường hợp một cầu thủ bị chấn thương không làm ảnh hưởng đến cơ hội đoạt Cup vàng của các đồng đội.
Pele phát biểu trong một cuộc họp báo giới thiệu cuốn tự truyện của mình với độc giả Anh: "Tôi tin rằng Anh đã tiến bộ rất nhiều trong 4 năm qua. Từ một thập niên trở lại đây, họ chính là đội bóng được tổ chức tốt nhất và có cơ hội lớn để vào đến trận chung kết. Thật đáng tiếc về trường hợp của Rooney. Việc cậu ta có thể phải ngồi ngoài gần hết thời gian vòng chung kết là một tổn thất lớn cho HLV Eriksson và các tuyển thủ Anh. Hiện tại bóng đá Anh không có ai đủ khả năng thay thế hoàn hảo ở vị trí của Rooney. Nhưng tôi tin rằng tuyển Anh vẫn rất mạnh ở World Cup kỳ này và họ hoàn toàn có thể đi đến trận cuối cùng".
Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Pele từng cùng tuyển Brazil đăng quang ngôi vô địch thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970, nhưng ông cũng gặp không ít chấn thương. Tại World Cup 1958, ông cũng bị chấn thương khá nặng và phải nghỉ thi đấu gần hết giai đoạn đầu để rồi rực sáng khi trở lại bằng một hat-trick trong trận bán kết. 4 năm sau tại Chile, chấn thương ở háng khiến Pele chỉ đá được đúng hai trận. Đến năm 1966, khi vòng chung kết World Cup được tổ chức tại Anh, ông đã nhiều lần bị các đối thủ phạm lỗi rất thô bạo. Hậu quả là Pele bị chấn thương còn Brazil thì phải xách vali về nước sớm.
Vì thế Pele tỏ ra thông cảm với HLV Eriksson khi nhất quyết đưa Rooney vào danh sách các tuyển thủ Anh dự World Cup: "Tôi cho rằng Eriksson đã làm đúng vì điều đó mang lại sự tự tin cho cả tập thể. Ở lần đầu tiên tôi được dự World Cup, tôi không chơi trận đầu gặp chấn thương nhưng sau đó tôi vẫn chơi tốt khi trở lại vì thế tôi nghĩ rằng Rooney cũng sẽ làm được điều tương tự. Chưa kể hồi đó chấn thương của tôi phức tạp hơn của Rooney bây giờ rất nhiều. Tôi bị lệch đầu gối còn cậu ấy chỉ bị gãy xương bàn chân. Hơn nữa, công nghệ và y tế thời đó cũng không tối bằng hiện nay. Một cầu thủ lớn như Rooney cần phải được dự World Cup".
(Theo VnExpress)