![]() |
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn phát biểu sau khi được ban chấp hành VFF không thông qua quyết định từ chức. Ảnh: Ngọc Thế. |
19/23 thành viên của ban chấp hành có mặt trong cuộc họp chiều nay tại trụ sở VFF. Vấn đề nổi cộm được đưa ra thảo luận là lá đơn xin từ chức của ông Trần Quốc Tuấn. 13 người trong cuộc họp đứng lên phát biểu về trường hợp của ông Tuấn và đều có những đánh giá tốt về tư cách và năng lực của vị này.
Sau khi tiến hành biểu quyết, 100% số phiếu đều nhất trí không thông qua việc từ chức của ông Tuấn. Như vậy, ông Tổng thư ký vẫn giữ nguyên chức vụ của mình. Quyết định này được coi là điều rất bất ngờ bởi chính ông Tuấn thừa nhận nộp đơn từ chức để bày tỏ nguyện vọng xin rút của mình. Việc ông Tổng bị bay ghế cũng được "quan niệm" như một nước đi cần thiết sau thất bại ê chề của U23 Việt Nam tại SEA Games vừa qua.
Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn nữa chính là việc VFF đem HLV Falko Goetz để làm bia đỡ đạn cho thất bại của U23 Việt Nam và cho việc ông Tuấn được giữ lại. Ban chấp hành VFF khẳng định ông thầy người Đức mắc nhiều sai lầm chuyên môn, dẫn tới kết quả thi đấu không được như ý, cùng nguyên nhân khác là chất lượng đội U23 kém cỏi.
Như vậy, VFF sẽ xem xét khả năng sa thải HLV này sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng HLV quốc gia. Theo dự kiến, Hội đồng này sẽ có cuộc họp trong thời gian tới để đưa ra quyết định của mình và gửi lời tư vấn cho VFF.
Sau khi giữ được ghế của mình, ông Tuấn cho biết: "Tôi rất mừng vì nhận được sự tín nhiệm của các thành viên ban chấp hành dành cho mình. Tôi cũng xác định những sự khó khăn phía trước mặt mình. Tuy nhiên, dù ở cương vị nào tại VFF hay Tổng cục TDTT, tôi cũng luôn hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".
Là người duy nhất có quyền miễn nhiễm hay chỉ định Tổng thư ký nhưng Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng không bày tỏ quan điểm của mình về trường hợp của ông Tuấn. Ông chủ tịch cho biết: "Việc anh Tuấn ở lại tiếp tục với công việc là kết quả từ việc biểu quyết của Ban chấp hành. Tôi cũng không có ý kiến gì vì đây là quyết định của tập thể".
Ngọc Thế