![]() |
Ông Trần Quốc Tuấn thông báo quyết định từ chức chiều nay. Ảnh: Thế Ngọc. |
Chiều nay (26/12), VFF tổ chức họp báo với sự có mặt của ông Tuấn và Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung. Trong cuộc họp này, ông Tuấn thông báo quyết định của mình với lời giải thích: "Tôi nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cần thời gian suy nghĩ về quyết định của mình. Đó cũng là cách để tôi thể hiện sự tôn trọng với các thành viên ban chấp hành. Lúc này, tôi mới quyết định chính thức của mình".
4 ngày trước vào 22/12, cuộc họp bất thường VFF biểu quyết 100% không thông qua lá đơn từ chức của ông Trần Quốc Tuấn. Khi đó, vị Tổng thư ký cho biết rất vui vì nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp.
Sau khi nói lời chia tay, ông Tuấn gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo VFF, đồng nghiệp cùng các cầu thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games vừa qua. Thôi chức ở Liên đoàn, ông Tuấn sẽ trở về đơn vị chủ quản là Tổng cục TDTT với cương vị vụ trưởng. Khi được hỏi về nguyện vọng được công tác ở vị trí nào tại cơ quan mới, cựu tổng thư ký VFF cho biết: "Tôi là người của tổ chức và sẽ chịu sự phân công công việc. Tất nhiên, tôi muốn vị trí mới của mình tiếp tục gắn với bóng đá hoặc thể thao đỉnh cao. Bởi dù ở vị trí nào, tôi cũng luôn nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá và thể thao nước nhà".
Ông Tuấn ra đi đặt VFF vào thế khó khi phải tìm người cho vị trí Tổng thư ký trong hoàn cảnh nhân sự rất thiếu thốn sau khi phải san sẻ cho Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
Trong ngày buồn của sự nghiệp, ông Trần Quốc Tuấn tâm sự: "Sau thất bại của đội U23 tại SEA Games, với tư cách là Trưởng đoàn tôi phải có trách nhiệm. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định từ chức. Đó là suy nghĩ cá nhân của tôi chứ không hề chịu ảnh hưởng từ bất kỳ phía nào cả".
Sau khi rút khỏi vị trí Tổng thư ký, ông Tuấn vẫn tiếp tục công việc ở AFF, AFC.
![]() |
Ông Tuấn tâm sự trong ngày buồn của sự nghiệp. Ảnh: Thế Ngọc. |
Ông Trần Quốc Tuấn được bầu vào trị trí Tổng thư ký VFF năm 2005 tại Đại hội khóa V và tiếp tục được tái bộ nhiệm ở Đại hội khóa VI năm 2009. Ở tuổi 34, ông trở thành vị Tổng Thư ký trẻ nhất trong lịch sử VFF. Ông từng là Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam dự AFF Cup 2010, Trưởng đoàn U23 Việt Nam dự 3 kỳ SEA Games 24, 25 và 26.
Trong lịch sử VFF, ông Trần Quốc Tuấn là Tổng Thư ký thứ hai phải từ chức giữa nhiệm kỳ. Người đầu tiên là Phó Chủ tịch VFF hiện nay Phạm Ngọc Viễn.
Thế Ngọc