Tổng thống Putin (phải) và người kế nhiệm do ông lựa chọn Medvedev. |
Ông khẳng định: "Chúng ta không nên e ngại việc trao quyền lực, vận mệnh của đất nước cho một con người như vậy (Medvedev)". Đảng Nước Nga thống nhất cũng đã chính thức đề cử ông Medvedev vào vị trí ứng viên tranh cử tổng thống ngày 2/3 năm tới.
Tuy nhiên, ông Putin khẳng định không hề có ý định thay đổi cán cân quyền lực giữa vị trí tổng thống và thủ tướng như nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước dự đoán. Theo hiến pháp nước Nga, tổng thống được trao phần lớn quyền lực và có quyền chỉ định cũng như sa thải thủ tướng. Kể cả như vậy thì ông Putin vẫn có thể tiếp tục sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình để điều hành công việc của nước Nga.
Báo Vedomosti dẫn nguồn đảng Nước Nga thống nhất cho biết ông Putin đã chỉ định chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Sobyanin, và có thể cả ông Vladislav Surkov, chiến lược gia chính trị chủ chốt của điện Kremlin, phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Medvedev.
Reuters bình luận, như vậy ông Medvedev sẽ có toàn bộ nhân sự chủ chốt của điện Kremlin đứng đằng sau, một dấu hiệu đảm bảo ông Medvedev sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của ông Putin sau khi được bầu lên chức tổng thống.
(Theo Tuổi Trẻ)