Công ty của ông Quốc thành lập vào tháng 3/2003, có trụ sở tại 16 đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với chức năng môi giới động sản và bất động sản. Ông Quốc làm giám đốc công ty.
Có chức danh, ông này tự giới thiệu với các đối tác rằng mình quen biết với nhiều cán bộ đơn vị chủ đầu tư xây dựng các chung cư cao tầng nên việc mua và đăng ký mua căn hộ khá dễ dàng. Bà Trần Bích Thủy ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm tin tưởng và trở thành nạn nhân đầu tiên của ông Quốc.
Đầu năm 2003, bà Thủy đã chuyển 400 triệu đồng tiền đặt cọc để mua hai căn hộ tầng 1 thuộc dự án nhà 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long với cam kết: Nếu khi nhận nhà mà giá sàn vượt 15 triệu đồng một m2 thì phía chủ đầu tư phải trả lãi suất 1% mỗi tháng cộng vào số tiền đã đặt cọc để tính số tiền sẽ nộp tiếp.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Kiến Quốc tại tòa. |
Lâu không thấy ông Quốc "đả động" đến chuyện nhà cửa, bà Thủy đã đến gặp giám đốc Kiến Quốc. Ông này đã cho bà Thủy xem bản “Quy chế góp vốn và mua bán nhà” do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ban hành ngày 12/11/2004 và mẫu “Hợp đồng góp vốn” để yên tâm.
Đến năm 2005, biết không thể mua được nhà thông qua Quốc, bà Thủy yêu cầu trả lại tiền nhưng không được "hồi âm". Nạn nhân đã tố cáo hành vi chiếm đoạt 400 triệu đồng của ông Quốc. Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài bà Thủy, Quốc còn lừa 3 nạn nhân khác cũng với chiêu tương tự. Tổng số tiền của các nạn nhân bị Quốc lừa là 1,37 tỷ đồng.
Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án bán nhà trên giấy của ông Quốc (60 tuổi, trú tại Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) ra xét xử với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phiên xét xử, con gái bị cáo đã đem 200 triệu đồng tới để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Nhưng trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn kêu mình bị oan.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ vì đã khắc phục hậu quả cho 4 bị hại ngay tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt 10 năm tù cho bị cáo Quốc.
Việt Dũng