Chiều một ngày giữa tháng 12/2007, ông Cao Văn Tấn (67 tuổi, trú ở xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) gọi cháu Lan khi đó mới 14 tuổi, sang nhà chơi. Sau đó ông này rủ cô bé ra vườn chuối gần nhà và làm chuyện "người lớn" với nạn nhân.
Xong xuôi, Lan được ông Tấn cho một ít tiền. Được một thời gian, gia đình thấy bụng con gái to dần nên đã đưa cháu đi khám tại bệnh viện mới biết có mang. Khi đó Lan mới nói đã quan hệ với ông Tấn. Khi công an vào cuộc, ông Tấn không nhận đã giao cấu với cô bé. Lan sinh con và đi xét nghiệm AND thì xác định được ông Tấn chính là cha đẻ đứa bé.
![]() |
Ông Tấn tại Tòa. |
Lan khai, từ năm 2005, cô bé đã bị ông Tấn gạ gẫm. Năm đó, bà Nguyễn Thị Đào, người cùng xóm đã phát hiện ra sự việc. Nạn nhân cho biết đã bị ông lão hàng xóm giao cấu khoảng 10 lần. Ông này đe dọa sẽ báo nhà trường và người lớn nếu không cho "vui vẻ" nên khiến cô bé sợ hãi. Nhưng quá trình điều tra ông Tấn không khai nhận nên chưa có cơ sở để kết luận.
Bị cáo tóc đã bạc bị đưa ra trước vành móng ngựa tại TAND tỉnh Nghệ An chiều ngày 21/5 để xét xử về hành vi giao cấu với trẻ em. Cũng như Viện kiểm sát truy tố, ông Tấn chỉ khai nhận một phần trách nhiệm về việc Lan có con.
Sau khi xem xét, HĐXX, Tòa đã tuyên phạt ông Tấn 5 năm tù về tội trên. Ông này cũng phải bồi thường nhân phẩm, danh dự hơn 40 triệu đồng và phải nuôi con của Hoa đến 18 tuổi, với số tiền 250.000 đồng mỗi tháng.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Hoàng Việt