Theo tờ Tài chính kinh tế Yicai có trụ sở tại Thượng Hải, tỷ phú Trung Quốc - Hui Ka Yan (Hứa Giai Ấn) - cầm cố cổ phiếu và bán các tài sản cá nhân từ ngày 1/7 để cứu Tập đoàn China Evergrande đang ngập trong khoản nợ khổng lồ. Cụ thể, tỷ phú bơm hơn 7 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ USD) tiền mặt giúp Evergrande cải thiện tính thanh khoản và duy trì hoạt động hàng ngày.
Evergrande hiện gánh khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ USD. Gần đây, Tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc tránh được khả năng vỡ nợ ba lần bằng việc trả đủ lợi suất của khoản trái phiếu đáo hạn. Các nhà phân tích cho rằng các khoản tiền dùng thanh toán trên có thể đến từ tài sản cá nhân của Hui.
Hui hiện chịu áp lực lớn đến từ Trung Quốc khi chính phủ nước này yêu cầu tỷ phú thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính của Evergrande, thậm chí bỏ tiền túi trả nợ cho công ty. Forbes ước tính Hui vẫn sở hữu khối tài sản 10,7 tỷ USD. Hui được trả 8 tỷ USD tiền mặt cổ tức kể từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Evergrande năm 2009.
Khi đó, Hui vung tiền vào các tài sản xa xỉ như siêu du thuyền giá trị 47,4 triệu USD, chuyên cơ và các siêu biệt thự khắp thế giới. Những tài sản này của Hui hiện bị nhiều chủ nợ để mắt tới và hy vọng chúng phần nào giải quyết khó khăn của Evergrande.
Gần đây, tỷ phú Hui thế chấp hai căn biệt thự Hong Kong cho khoản vay 105 triệu USD. Hui cũng bán hai chiếc chuyên cơ với tổng giá trị 50 triệu USD và đang tìm cách bán một máy bay phản lực Airbus ACJ330 cỡ lớn. Chiếc Airbus ACJ330 từng được tỷ phú mua lại với giá 220 triệu USD cách đây vài năm. Đây là mẫu máy bay tương tự đã được các nguyên thủ quốc gia sử dụng đi lại.
Tỷ phú Hui cũng bán bớt cổ phẩn Evergrande trong các công ty con. Tuần trước, nhà phát triển bất động sản bán toàn bộ cổ phần Evergrande trong nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến HengTen Networks Group với giá 274 triệu USD. Đơn vị sản xuất ôtô điện của China Evergrande New Energy Vehicle Group đã huy động được 347 triệu USD tuần trước thông qua việc giảm cổ phần Evergrande từ 62,6% xuống 57,4%.
Những nỗ lực này Hui Ka Yan nhằm cứu lấy đế chế bất động sản Evergrande được ông xây dựng năm 1997. Từ khi thành lập, dưới sự dẫn dắt của Hui, Evergrande từ lâu xem việc vay vốn ồ ạt từ ngân hàng, tổ chức tín dụng ngầm và phát hành trái phiếu là đòn bẩy tài chính mở rộng kinh doanh ở các lĩnh vực ngoài bất động sản như xe điện, bệnh viện, công viên giải trí. Việc liên tục vay nợ mở rộng đầu tư và bành trướng Evergrande sang các lĩnh vực khác đẩy tập đoàn này đến rủi ro tài chính với khoản nợ lên tới 300 tỷ USD.
Sơn Nam (Theo Forbes)