![]() |
Khả năng gây ầm ĩ của bầu Đức thua xa những bầu mới nổi. Ảnh: Lan Anh |
Những chuyện ầm ĩ của các ông bầu thì mùa nào cũng có. Từ khi tiếp quản HAGL, mùa giải nào cũng vậy, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức luôn gây sốc bởi những câu nói ấn tượng của mình. Bất bình về vụ chuyển nhượng Quang Trãi, bầu Đức từng đòi bán đội bóng.
Nhưng cũng nhờ vụ việc này, LĐBĐ Việt Nam phát hiện ra lỗ hổng trong quy định về chuyển nhượng cầu thủ. Cũng tương tự là những khi bầu Thắng của GĐT.LA gây ầm ĩ với vụ tranh chấp cầu thủ Minh Phương rồi sau đó ít lâu xin rút khỏi Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam.
Từ khi trên sân cỏ Việt Nam có phong trào "làm bầu", những ông sếp mới ở đội bóng thường được coi như nguồn gió mới đem sức sống tới cho đội bóng. Mà quả thật, các đội bóng giờ toàn chơi tiền tỷ, cầu thủ thì nhận lương tháng cả chục triệu. Kèm theo đó là những lá cờ "chống tiêu cực" hoành tráng được tuyên bố khắp nơi. Nhưng rồi, "lời nói gió bay", phong trào "làm bầu" bắt đầu có những tiếng xấu.
Khi HAGL đã hết hy vọng bảo vệ chức vô địch mùa giải này, bầu Đức tuyên bố rất mạnh mồm "ủng hộ GĐT.LA". Câu lỡ lời ấy cộng thêm tin đồn ông bầu phố núi muốn giúp đội bóng quê hương Hoa Lâm Bình Định cũng khiến báo chí lao xao cả tuần.
Nhưng những lời tuyên bố ấy đã chìm nghỉm khi liên tiếp các vụ sếp chơi nhau diễn ra. Đầu tiên là vụ K.Khánh Hoà gài bẫy chơi cả Giám đốc Sở TDTT Huế. Tệ hại hơn cả là chính những ông bầu thẳng tay trừng trị cầu thủ với những nghi án bán độ giờ cũng giở trò tiểu xảo chơi nhau. Đấy là chuyện của bầu Vũ (Tôn Hoa Sen Cần Thơ) tố cáo bầu Kiệt (KS Khải Hoàn) mua chuộc cầu thủ của mình nhưng bị bầu Kiệt phản pháo lại. Thế là cãi nhau qua lại, thôi thì đủ mọi lời tố cáo, nói xấu nhau được lôi ra. Ấy vậy mà một thời, họ từng là chiến hữu khi cùng làm bầu bóng đá.
Gây ầm ĩ như vậy, các ông bầu với những lời tố cáo bằng chứng chưa rõ ràng, những tranh chấp, bôi xấu nhau, đã vạ lây tới hình ảnh nhà tài trợ cho các đội bóng hiện nay và cả bản thân đội bóng. Cũng vì thế, mà nhiều khi những mâu thuẫn đã nảy sinh từ những lời tuyên bố bạo mồm ấy. Giám đốc Sở TDTT Gia Lai Phạm Văn Tuấn từng nói ngay trong một cuộc họp của LĐBĐ Việt Nam: "HAGL của bầu Đức thành lập cũng có chỗ chưa tuân thủ đúng luật".
Ấy vậy mà, hai bên vẫn phải nhịn nhau bởi vì nỗi ám ảnh "ly hôn". Cứ mỗi tin đồn lao xao về chuyện bầu nọ, bầu kia chia tay đội bóng khiến cả đội phát hoảng. Chiêu đòi "ly dị" cũng là cái cách để bầu Vũ yêu cầu Cần Thơ tạo điều kiện thêm cho mình.
Ban Mai