|
Văn Bình (phải) không có tên trong danh sách dự ASIAD. Ảnh: Thế Ngọc. |
12h ngày mai, toàn đội sẽ rời Hà Nội lên đường sang Trung Quốc. 3 ngày sau đó, Olympic Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên với Bahrain ở bảng B. Để đề phòng rủi ro về chấn thương, sẽ có 22 cầu thủ đi Quảng Châu, dù chỉ được đăng ký 20 người vào danh sách thi đấu.
20 cầu thủ đi ASIAD của Olympic Việt Nam không có nhiều thay đổi so với chuyến du đấu ở Ấn Độ tháng trước. Với hai tuyển thủ được tăng cường là Trọng Hoàng và Thành Lương, Văn Bình và Danh Ngọc bị loại. Tại Cup 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tổ chức ở TP HCM, hai cầu thủ này thể hiện phong độ khá cao, góp phần vào chức vô địch của Olympic Việt Nam tại giải đấu.
Văn Bình và Danh Ngọc chính là hai cầu thủ từng bị gạch tên trong danh sách đội U23 Việt Nam dự SEA Games Lào 2009. Tiền vệ SLNA xin phép về nước sớm để chăm sóc mẹ già bị ốm, còn Danh Ngọc tiếp tục ở lại Lào nhưng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
|
Anh Đức là tiền đạo chủ lực của Olympic Việt Nam ở Quảng Châu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Ở băng ghế chỉ đạo, HLV Calisto sẽ trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam ở hai trận đầu tiên gặp Bahrain và Turkmenistan. Sau đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ trở về Việt Nam, tiếp tục làm việc với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup.
Danh sách đội Olympic Việt Nam đi Quảng Châu:
Thủ môn: Tấn Trường (Đồng Tháp), Khoa Điển (TP HCM).
Hậu vệ: Quốc Long (Hà Nội T&T), Đình Đồng (SLNA), Minh Đức (Hải Phòng), Long Giang (Navibank SG), Văn Thắng (Thanh Hóa), Chu Ngọc Anh (Nam Định), Hoàng Quãng (Đà Nẵng).
Tiền vệ: Đức Thiện (Bình Dương), Thái Dương, (HAGL), Hữu Phước, Ngọc Điểu (Khánh Hòa), Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Thanh Trung (Hòa Phát), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Thành Lương (HN.ACB), Trọng Hoàng (SLNA).
Tiền đạo: Anh Đức (Bình Dương), Đình Tùng (Thanh Hóa).
Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại ASIAD:
16h ngày 8/11: Việt Nam - Bahrain
16h, 10/11: Việt Nam - Turkmenistan
19h, 13/11: Việt Nam - Iran
Thế Ngọc