![]() |
Mỹ Linh trong một cuộc thi thể hình. Ảnh: Nguyễn Việt |
Trong cuộc trao đổi với Ngôi Sao sáng nay, người mẹ của hai cô con gái (11 tuổi và 16 tuổi) không ngừng khóc. "Tôi xin gửi lời xin lỗi đến BHL, đến đồng đội, đến những người yêu mến mình... vì sự cố của tôi đã ảnh hưởng đến thể thao nước nhà", nhà vô địch quốc gia 37 tuổi cho biết.
Mỹ Linh cho biết, trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ 16 đến 21/7, do ăn kiêng cật lực nên cô có dấu hiệu của chứng đau thắt lưng và bí đường tiểu. Bởi vậy, ngày 12/6, Linh có đến Bệnh viện 115 (TP HCM) và được bác sĩ kê đơn uống 5 ngày nên trở lại tập luyện được bình thường.
Sau đó, do yêu cầu của Liên đoàn thể hình châu Á và thế giới, BHL đội tuyển thể hình Việt Nam tiến hành lấy mẫu nước tiểu của 12 tuyển thủ gửi sang Đại học Penang, Malysia, nơi có phòng thí nghiệm đạt chuẩn của Tổ chức Phòng chống doping quốc tế (WADA) để xét nghiệm.
Ngày 30/6, trong bản phân tích mẫu thử gửi sang Liên đoàn thể dục thể hình Việt Nam, Phòng thí nghiệm ĐH Penang cho biết, mẫu thử của Linh có sự hiện diện của hoạt chất Frusemide, thuộc danh mục các chất cấm sử dụng của Liên đoàn thể hình thế giới.
"Khi nghe HLV Huỳnh Anh thông báo mình có kết quả dương tính doping tôi bị sốc nặng lắm. Tôi có bệnh nên phải uống thuốc, chẳng lẽ không bệnh mà uống thuốc làm gì. Nhưng bây giờ tôi không biện minh gì cho mình. Tôi chi có thể nói rằng, không chỉ riêng tôi mà hầu hết tất cả các VĐV thể thao đều hết sức mơ hồ với chữ doping. Vì thiếu hiểu biết nên tôi không ngờ là trong đơn thuốc bác sĩ lại chứa chất cấm trong môn VĐV thi đấu", Mỹ Linh cho biết.
Nữ lực sĩ giải thích tiếp: "Có người nghi ngờ tôi cố tình sử dụng doping để đoạt huy chương. Nhưng mọi người hãy nghĩ nếu tôi cố tình, có lẽ khi lấy mẫu nước tiểu tôi sẽ đánh tráo nước tiểu của mình chứ". Theo nữ lực sĩ, trong quá trình thử nước tiểu, VĐV chỉ việc đưa nước tiểu cho HLV để đưa đi kiểm tra.
Năm nay 37 tuổi, trong suốt sáu năm đeo đuổi nghề lực sĩ, vượt qua những khắc nghiệt của việc tập luyện đối với một VĐV khi gia nhập môn thể hình, Mỹ Linh đã đem về nhiều thành tích cho thể hình Việt Nam, với hai lần đoạt HC bạc (2004, 2007) và hai HC vàng (2005, 2006) ở giải vô địch châu Á. Cô cũng dạy thể hình để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
"Với nam giới, tập luyện thể hình đã khó huống chi tôi là một phụ nữ. Tập môn này thể trạng gồ ghề nên nhiều khi ra đường mọi người xì xào cho rằng mình là đồng tính. Nhưng khi đã yêu nghề, tôi vẫn chấp nhận lội ngược dòng để đứng lên... nhưng giờ đây nghề thật là bạc bẽo với mình", Mỹ Linh nghẹn ngào chia sẻ.
Theo nữ lực sĩ này, trước khi thi đấu để có thể nổi đều cơ bắp, rồi tăng cân, giảm cân, các VĐV phải siết chặt ăn kiêng theo điều độ. "Tất cả những gì có mùi vị, mỡ đều không được dùng đến. Nhiều khi tôi thấy mình hơn một thầy tu", Linh trao đổi.
"Trong những ngày qua tôi nhận được nhiều cuộc gọi chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp... nhưng họ càng động viên, tôi càng cảm thấy mình như là người có lỗi thật sự. Mẹ tôi cũng khuyên giải nghệ để chăm lo cho chồng con. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng số phận. Tôi không cho rằng đây là bài học lớn để mình có thể vượt qua và đứng lên", Mỹ Linh khẳng định.
Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển thể hình Việt Nam Huỳnh Anh cho biết, đáng lý ra, trước khi uống thuốc gì đó, một VĐV phải trình báo lên BHL, nhưng Linh đã không làm như vậy. "Tôi cho rằng đây là một sự cố đáng tiếc, nhưng cũng là bài học cho những VĐV khác khi bị bệnh gì đó, muốn uống thuốc cần phải báo ngay với BHL để có hướng chỉ đạo", ông Huỳnh Anh nói.
Sau khi nhận quyết định rời khỏi đội tuyển, Mỹ Linh vẫn tập luyện riêng trong lúc đợi án kỷ luật. Theo quy định của Liên đoàn thể hình thế giới (IFBB) và châu Á (ABBF), nếu Liên đoàn quốc gia nào để xảy ra trường hợp VĐV sử dụng doping, lần thứ nhất bị phạt 2.000 USD và VĐV ấy bị cấm thi đấu hai năm trên phạm vi toàn cầu. Nếu vi phạm lần thứ hai, VĐV ấy sẽ bị cấm thi đấu 5 năm đồng thời quốc gia này cũng bị cấm tham gia thi đấu các giải của hai tổ chức kể trên trong vòng một năm kèm theo số tiền phạt 5.000 USD. Nếu tiếp tục tái phạm, quốc gia đó sẽ bị cấm hoạt động vĩnh viễn.
Đây không phải lần đầu tiên, thể hình Việt Nam dính đến các scandal doping. Năm 2002, ngay trước Asiad 14, BHL đội tuyển phải gạch tên một lực sĩ trước khi sang Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm có chứa hoạt chất cấm. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2004, một lực sĩ người Đồng Nai đã bị tước HC bạc kèm theo án treo giò hai năm do sử dụng chất kích thích trong thời gian thi đấu. Tại Asiad 15, một lực sĩ khác cũng bị loại khỏi danh sách thi đấu dù đã sang đến Qatar khi bị phát hiện trong hành lý cá nhân có tàng trữ chất kích thích.
Châu Thành