Các bà sơ được lựa chon chụp ảnh với mạng che mặt hoặc khăn trùm đầu. Ảnh: AFP. |
Tháng 9 tới, trên blog của cha Antonio Rungi sẽ diễn ra cuộc thi dành riêng cho các người đẹp là nữ tu sĩ. Để tham dự, các bà sơ phải gửi những bức ảnh của mình tới cho linh mục Rungi. Sau đó, cha Antonio sẽ đăng hình ảnh này lên mạng. Độc giả truy cập internet sẽ là vị giám khảo công minh lựa chọn người thắng cuộc và giành vương miện hoa hậu danh giá.
Mục đích tạo ra một sân chơi mới cho các nữ tu sĩ nhằm xóa bỏ khuôn mẫu cổ hủ và khiêm khắc bấy lâu về các bà sơ "già cả, bị kìm hãm và luôn buồn bã". "Tu sĩ cũng là phụ nữ và vẻ đẹp của họ mà món quà mà chúa ban tặng. Các nữ tu hành vừa có vẻ đẹp về hình thể vừa có vẻ đẹp tâm hồn. Cái đẹp xuất phát từ trái tim", linh mục Antonio giải thích ý nghĩa cuộc thi.
Các bà sơ trong buổi đọc kinh. Ảnh: AFP. |
Theo cha xứ, các ứng cử viên tham dự phải có độ tuổi từ 18 đến 40. Ông hy vọng sẽ có rất nhiều tu sĩ trẻ trung, hấp dẫn tham gia.
Khác với các cuộc thi sắc đẹp vẫn thường diễn ra, các nữ tu hành này chỉ phải trải qua màn "chọn ảnh" mà không trình diễn áo tắm. Các bà sơ có thể tự mình lựa chọn mặc đầy đủ trang phục hàng ngày của mình, hoặc có thể buông tóc xuống. Mỗi bức ảnh được gửi lên mạng sẽ có một tài khoản riêng. Người bình chọn sẽ vào đó để biết thêm về cuộc sống hàng ngày, đời tư của nhân vật mình yêu thích.
Các tu sĩ trẻ đến Italy từ khắp mọi nơi trên thế giới như châu Phi, Mỹ Latin. Họ là những cô gái rất xinh đẹp. Ảnh: Getty Image. |
"Cuộc thi là một cách để thể hiện rằng không chỉ có vẻ đẹp thường thấy trên tivi mà còn rất nhiều vẻ đẹp duyên dáng tiềm ẩn khác nữa. Thực tế, mọi người thường nghĩ tu sĩ già, bị kìm hãm và buồn bã nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Rất nhiều các tu sĩ trẻ đến Italy từ khắp mọi nơi trên thế giới như châu Phi, Mỹ Latin. Họ là những cô gái vô cùng xinh đẹp", linh mục Antonio cho biết.
Theo Times, ý tưởng tổ chức một cuộc thi được chính các nữ tu sĩ gợi ý. Cha xứ tiết lộ, ước tính có ít nhất 1.000 tu sĩ sẽ tham dự vào cuộc thi này. Nhiều con chiên tỏ ra không ủng hộ cuộc thi này, nhưng theo cha xứ, họ đã không hiểu được hết tinh thần của kinh Phúc âm và cũng không hiểu được mạng Internet có khả năng truyền bá tốt đến như thế nào.
Minh Phương