Theo hãng tin Knews, vụ việc xảy ra vào giờ nghỉ buổi chiều 22/6 ở một trường cấp hai tại tỉnh Thiểm Tây. Trong video ghi lại vụ việc, chỉ có vài học sinh trong lớp học khi nam sinh mặc đồ đen tiến lại gần chỗ nữ sinh đang ngồi một mình. Sau khi đôi co vài câu, nữ sinh hét lên và ném giấy vào mặt nam sinh. Ngay lập tức, nam sinh phản ứng lại bằng cách đấm vào mặt và đầu bạn gái. Sau đó, cậu này đá vào bụng nữ sinh khiến cô bé ngã ra, đập đầu vào tường.
Phía nhà trường giải thích nam sinh tấn công bạn do tâm trạng bốc đồng vì thua trò Gobang - trò chơi nổi tiếng có nguồn gốc từ Nhật Bản - với nữ sinh trước đó. "Cậu bé mắc chứng động kinh nên có cư xử khác với người bình thường. Chúng tôi đoán cậu bé bị mất bình tĩnh do bị lên cơn động kinh", một giáo viên của trường học nói với Knews.
Tuy nhiên, khi video vụ việc được lan truyền đã gây ra một làn sóng chỉ trích trên diện rộng, khiến dư luận nước này phẫn nộ về nạn bạo lực học đường và bạo lực giới. Một người dùng Weibo cho biết: "Triệu chứng chính của bệnh động kinh là lên cơn co giật, chứ không phải là đi đánh người khác".
Một phụ nữ, tự nhận là một bà mẹ, bình luận: "Là mẹ của một đứa trẻ, tôi không thể tha thứ cho hành vi bạo lực của một kẻ hành xử như tội phạm". "Tại sao nhà trường lại bênh vực nam sinh đánh bạn gái một cách thô bạo như vậy được? Tôi không hiểu nổi", thêm một người viết. Một người khác đăng lại video cho hay: "Xin đừng luôn đổ lỗi cho nữ giới và yêu cầu họ tự bảo vệ mình. Có lẽ đàn ông nên học cách trở thành đàn ông".
Tháng trước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo trẻ vị thành niên (từ 12 đến 14 tuổi) nếu có hành vi bạo lực nghiêm trọng sẽ được gửi đến một trường học đặc biệt. Tới nay, có tổng cộng 2.159 trẻ vị thành niên đã được gửi đến ngôi trường này.
Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cũng cho thấy có 60.553 trẻ vị thành niên bị nghi ngờ có hành vi phạm tội trong năm 2021, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số các nghi phạm, 27.851 trẻ vị thành niên bị cáo buộc quấy rối tình dục. Luật Hình sự Trung Quốc hiện quy định thanh niên trên 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Tùng Anh (Theo SCMP)