Ngày 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, bị can Đào Duy Vinh (21 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật; Nguyễn Văn Duy (43 tuổi, ở Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời cơ quan điều tra cũng đang làm rõ các hành vi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản và mua bán người.
Đào Duy Vinh trong hồ sơ cảnh sát. |
Trước đó, cảnh sát nhận được phản ánh về việc hai cô gái bị lừa vào quán cà phê thư giãn số 68 ở đường 206, xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên bị bắt cóc, ép bán dâm. Nạn nhân là Luyến (18 tuổi, đang học lớp 11) và Linh (19 tuổi) cùng ở huyện Kim Bảng, Hà Nam. Hai cô gái là chị em họ này đã bị lừa vào quán cà phê trên, và bị kiểm tra xem còn trinh hay không. Sau đó, các cô bị những người trong quán ép phải tiếp khách. Nạn nhân không phục tùng và bị nhốt vào phòng tối, đánh đập…
Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định, Vinh và Du là hai người trực tiếp bắt giữ các cô gái. Kẻ lừa hai nạn nhân lên taxi đi từ Hà Nam về Hưng Yên là Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên). Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đông Anh.
Bước đầu, cảnh sát làm rõ, Vinh bỏ học sớm, sống lang thang nay đây mai đó. Vinh được chủ quán cà phê trên nhận vào làm quản lý. Tại đây, Vinh cặp bồ với Hương, nhân viên phục vụ quán. Để thu hút thêm khách, Vinh đã bảo Hương tìm thêm người. Cô gái này đã nhớ đến ngay Linh, bạn mới quen.
Ngày 17/2, Vinh và Hương về Hà Nam chơi mục đích để tìm cô bạn tên Linh. Khi Hương gặp Linh có mặt cả Luyến nên rủ cùng đi. Sau đó, Luyến và Linh bị đưa đến quán cà phê trên và bị Vinh và Du ép bán dâm.
Vinh thừa nhận, sau khi bắt hai cô gái tiếp khách không được, đã dùng tuýp sắt đánh đập họ. Gã phủ nhận việc dùng búa đinh tra tấn.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Phương Việt