
Nữ cán bộ đánh sếp bằng chổi lau nhà ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Viral Press.
Một cán bộ nhà nước ở huyện Bắc Lâm, thành phố Tuy Hóa, thuộc tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã trở thành tâm điểm trên truyền thông Trung Quốc sau khi tố cáo sếp quấy rối mình. Đồng thời, cảnh cô dùng chổi lau nhà tấn công ông này trong phòng làm việc cũng được ghi lại.
Trong đoạn video dài 14 phút đang được lan truyền, nữ cán bộ, hiện được xác định họ Zhou, ném sách vào mặt người sếp họ Wang của mình và đổ nước vào người ông ta. Ngoài ra, Zhou còn lấy cây chổi lau nhà đập mạnh nhiều lần vào đầu vị sếp. Trong lúc đó, Wang cố úp hai tay che mặt, xin lỗi và biện minh rằng đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa mà thôi.
Zhou tuyên bố Wang đã ba lần gửi cho cô những tin nhắn tục tĩu và đồng nghiệp của cô cũng từng bị nhận tin nhắn tương tự. Vừa đánh Wang, Zhou vừa lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.
Hiện chưa rõ chính xác vụ việc xảy ra khi nào. Tuy nhiên, các trang tin địa phương cho biết cảnh sát đã nhận được trình báo của Zhou vào tuần trước và sau đó đoạn video mới được lan truyền trong tuần này.
Cho tới nay, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự cảm phục trước lòng dũng cảm của nữ nhân vật chính. Bên cạnh đó, cũng không ít người đứng ra bảo vệ Zhou, ca ngợi cô vì dám lật ngược cán cân quyền lực và phong cho cô là người bảo vệ công lý, nữ chiến binh.
Lu Pin, một nhà hoạt động nữ quyền của Trung Quốc, cho rằng nhiều người xem hành động của Zhou như một cách để giải toả cho sự tức giận bị kìm nén bấy lâu nay của chính họ. Nhiều nạn nhân của hành vi quấy rối vốn cảm thấy bất lực và không muốn trình báo cảnh sát vì lo sợ sẽ bị mất mặt hoặc bị trả thù.
"Đa số phụ nữ thường phải im lặng vì việc điều tra hành vi quấy rối tình dục rất khó khăn. Người phụ nữ này đã tự đứng ra bảo vệ bản thân. Hành vi của cô ấy đang thu hút nhiều sự chú ý bởi điều đó nói lên rằng đã phần cảm thấy không có cách nào tốt hơn cách làm của cô ấy", Lu nhận xét trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/4.
Theo truyền thông Trung Quốc, Wang là phó giám đốc một cơ quan xóa đói giảm nghèo của chính phủ ở huyện Bắc Lâm. Sau một cuộc điều tra nội bộ, Wang đã bị sa thải vì "có vấn đề về khả năng kiềm chế ham muốn" và cũng phải chịu các biện pháp kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong khi đó, Zhou không bị kỷ luật. Một số quan chức cho rằng cô bị "bệnh tâm thần" không xác định.
Năm 2005, Trung Quốc đã ban hành luật cấm quấy rối tình dục và cho phép nạn nhân có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động. Một số quy định được áp dụng trong những năm gần đây còn buộc người sử dụng lao động phải "ngăn chặn và hạn chế" hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, thực tế rất ít nơi làm việc mạnh mẽ áp dụng các chính sách chống quấy rối tình dục.
Tùng Anh (Theo New York Times)