
Vương Thị Huyền thể hiện sự tiến bộ nhanh thời gian qua. Ảnh: PA.
Tại vòng loại châu Á, cử tạ nữ Việt Nam giành được một suất Olympic nhờ vị trí dẫn đầu đồng đội. Thế nhưng chính từ đó đã khiến các nhà quản lý huấn luyện phải đau đầu để chọn lựa ra người đại diện duy nhất trong hai nữ lực sĩ xuất sắc cùng ở hạng 48kg, Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy.
Xét cả quá trình, Huyền chiếm ưu thế rõ rệt khi từng giành hai HC vàng giải vô địch châu Á, hai HC bạc cùng một HC đồng giải thế giới. Nhưng ở chính giải đấu loại, Thúy lại có thành tích vượt trội, với mức tổng cử 192kg, hơn Huyền tới 5kg. Ngoài ra, Thúy còn có kinh nghiệm tranh tài ở Thế vận hội cách đây 4 năm.
Cuối cùng, ngành thể thao vừa quyết định trao tấm vé duy nhất cho Huyền. Lý do không chỉ vì nữ lực sĩ đang đầu quân cho Hà Nội sở hữu những chiến tích quốc tế sáng giá, đặc biệt trong năm 2015 mà quan trọng nhất, cô đang có sức bật tốt để có thể vươn lên tranh chấp một tấm huy chương Olympic trên đất Brazil. Phần thưởng xứng đáng cho nữ tuyển thủ mồ côi mẹ, sau 8 năm gắn bó với nghiệp cử tạ và mới chỉ có bước đột phá ngoạn mục trong hai năm trở lại đây nhờ những nỗ lực và sự bền bỉ phi thường.
Còn nhớ, ở giải vô địch thế giới 2015, với mức tổng cử 294kg, Huyền xuất sắc đoạt HC bạc, chỉ kém quán quân Jiang Huihua (Trung Quốc) 4kg. Tổng cử 294 của Huyền cũng vượt qua mức HC đồng Olympic 2012 của Ryang Chun Hwa (CHDCND Triều Tiên) tới 2kg, cũng như chỉ kém 3kg so với mức HC bạc của Hiromi Miayke (Nhật Bản).
Nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ, chuẩn bị tốt về chiến thuật tâm lý, để chí ít đảm bảo được mức tổng cử 294kg, Huyền hoàn toàn có thể phấn đấu giành một tấm huy chương. Hiện Huyền tập huấn tại Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia ngoại, trong điều kiện tốt về dinh dưỡng, thuốc men. Mục tiêu cô đặt ra trong giai đoạn rèn tập cao điểm cho Olympic là phải chinh phục thành công mức tạ trên dưới 300kg, một mức đủ để sẵn sàng đua tranh tấm huy chương Olympic.
Ngoài Huyền, ba suất chính thức dự tranh Olympic của cử tạ nam cũng được xác định, thuộc về Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn và Hoàng Tuấn Tài. Với Vương Thị Huyền và Thạch Kim Tuấn, lần đầu tiên môn thế mạnh truyền thống cử tạ có tới hai niềm hy vọng vàng cho đích nhắm huy chương Olympic.
Thư Minh