Theo trang MB, do đại dịch Covid-19 hoành hành tại đất nước này, hai vợ chồng hạn chế số lượng khách mời mà chỉ chia sẻ tin vui trên mạng xã hội. Khách tới dự tiệc cưới cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang suốt buổi lễ. Vài ngày trước khi hôn lễ diễn ra, một thông báo cũng đã được đưa ra trong một bài đăng trên Facebook của Ủy ban Quốc gia về Người Philippines theo đạo Hồi.
Đám cưới của Sharifa Akeel gây xôn xao dư luận Philippines, vì một năm trước, hoa hậu còn khăng khăng phủ nhận việc là tình nhân của ông Mangudadatu và khẳng định không có chuyện cướp chồng. Cụ thể, cô và ông Mangudadatu được cho là đi lại với nhau khi ông đang có vợ - bà Mylene Mangudadatu. Đích thân bà Mylene Mangudadatu lên truyền hình tố cáo chồng là kẻ lăng nhăng: "Theo luật Hồi giáo, một người đàn ông có thể cưới tới 4 người vợ, nhưng anh ta đã 'lấp đầy những vị trí trống của mình' từ lâu rồi". Người phụ nữ tuyên bố rằng Akeel bắt đầu ngoại tình với chính trị gia Mangudadatu vào năm 2019.
Ngay sau khi bị tố cáo đi lại với chồng người, Sharifa lớn tiếng thách thức Mylene "hãy ra tòa và mang mọi bằng chứng đến đó".
Sau khi thông tin đám cưới được xác nhận, nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: "Chẳng phải một năm trước Akeel đã phủ nhận tất cả những cáo buộc này rồi sao? Bây giờ cô ấy sắp kết hôn với ông ta". Một người bình luận khác nhận xét: "Tiền có thể mua được bất cứ thứ gì".
Ông Esmael "Toto" Mangudadatu là một chính trị gia nổi tiếng của Philippines. Ông từng là dân biểu quận 2 của tỉnh Maguindanao. Trước đó, ông là thống đốc của tỉnh Maguindanao từ 2010-2019. Ông còn làm thị trưởng một thập kỷ và làm phó thị trưởng từ 2007-2010. Ông có một người vợ đầu đã mất năm 2009. Ông lấy vợ hai là Mylene - cũng là một hoa hậu. Ông có nhiều con cái.
Nữ hoàng sắc đẹp Philippines Sharifa Akeel giành danh hiệu Mutya Pilipinas (Hoa hậu Quốc gia Philippines 2018). Cùng năm, hoa hậu Hồi giáo đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương Quốc tế và đã đăng quang ngôi vị cao nhất.
Nguyễn Hương (Theo SCMP)