Theo Global Times, công ty Qianxun Culture Media Co., Ltd bị cơ quan giám sát thị trường quận Tân Giang (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) xử phạt 530.000 NDT (82.921 USD) vào ngày 8/4 do quảng cáo sai sự thật về tác dụng của một số loại thực phẩm và mỹ phẩm.
Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc Tianyancha, Qianxun Culture Media được thành lập vào tháng 9/2019 với Dong Haifeng, chồng của "nữ hoàng livestream" Huang Wei (hay còn gọi là Viya), làm đại diện pháp luật. Công ty này thuộc sở hữu của Qianxun Group, tập đoàn nơi "nữ hoàng livestream" và chồng nắm giữ cổ phần.
Việc công ty của người bán hàng số một Trung Quốc bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo khiến cư dân mạng lo lắng về chất lượng sản phẩm được bán trong quá trình phát trực tiếp trên các thương mại điện tử nền tảng. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên Huang Wei, livestreamer sở hữu 80,9 triệu người theo dõi trên ứng dụng Taobao, bị chỉ trích vì "bán hàng giả".
Nữ hoàng livestream Huang Wei, người có thể bán bất kỳ món gì thông qua các nền tảng phát trực tuyến. Ảnh: Global Times.
Hồi tháng 5, "nữ hoàng livestream" bị cáo buộc bán hàng giả mạo, kém chất lượng. Sau đó, cô đã gửi lời xin lỗi tới người mua trên mạng xã hội Weibo, nói rằng sự cố xảy ra là do "tranh chấp về nhãn hiệu và bản quyền".
Gần đây, các cơ quan công an và giám sát thị trường Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán hàng giả trên sóng livestream. Tháng 11/2020, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường đã đưa ra thông báo về hướng dẫn và giám sát các hoạt động tiếp thị trực tuyến. Cơ quan cho biết họ sẽ "điều tra các hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm chất lượng thấp". Hồi tháng 8/2020, cảnh sát Thượng Hải đã phá vụ án đầu tiên về một cá nhân bán hàng giả trên sóng trực tiếp. Người này có hơn một triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, và bị cảnh sát bắt giữ ngay giữa buổi livestream.
Huang Wei được mệnh danh là "Nữ hoàng livestream" bởi có thể bán được mọi thứ, kể cả tên lửa trên kênh bán hàng của mình. Theo Bloomberg, hồi tháng 4/2020, Huang đã bán một tên lửa với giá 40 triệu NDT (5,6 triệu USD). Một buổi livestream của cô có lượng người xem còn cao hơn cả tập cuối serie phim truyền hình ăn khách nhất thập kỷ Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) hay lễ trao giải Oscars.
Tháng trước, vợ chồng Huang Wei lọt vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí New Fortune bình chọn. Với khối tài sản ròng 9 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD), vợ chồng Huang đứng thứ 490 trong danh sách này. Qianxun Group, công ty của vợ chồng Huang chuyên quản lý những streamer và hệ thống bán lẻ, chuỗi cung ứng. Mỗi tối, người xem livestream của Huang đều đặt mua khối lượng hàng hóa trị giá lên đến vài triệu USD, chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm sẵn hay quần áo, nhưng thỉnh thoảng cô cũng bán được cả nhà và ôtô.
Sơn Nam (Theo Global Times)