Hoàng gia Đan Mạch cho biết những bức chân dung nhằm kỷ niệm năm Thánh vàng (Golden Jubilee), đánh dấu cột mốc 50 năm trị vì của Nữ hoàng Margrethe II. Các bức ảnh được chụp tại Sảnh Hiệp sĩ ở Cung điện Christiansborg ở Amalienborg trước buổi dạ tiệc được tổ chức vinh danh Nữ hoàng Margrethe II vào tháng 9.
Trong bức chân dung đầu tiên, Nữ hoàng Margrethe II ngồi cạnh con trai cả và người kế vị - Thái tử Frederik. Trong khi đó, vợ ông là Công nương Mary đứng sau lưng chồng. Con trai út của Nữ hoàng là Hoàng tử Joachim và vợ là Công nương Marie đứng sau lưng bà. Trong bức ảnh thứ hai, Nữ hoàng Margrethe II ngồi trong khi Frederik (54 tuổi) và Mary (50 tuổi) mỉm cười đứng sau lưng bà. Bức cuối cùng chụp Nữ hoàng 82 tuổi ngồi một mình.
Các bức chân dung được công bố 4 ngày trước khi quyết định bỏ tước vị của các con Hoàng tử Joachim có hiệu lực. Vào ngày 1/1/2023, 4 con của Joachim là Hoàng tử Nikolai (23 tuổi), Hoàng tử Felix (20 tuổi), Hoàng tử Henrik (13 tuổi) và Công chúa Athena (10 tuổi) sẽ không còn tước vị Hoàng tử hoặc Công chúa, thay vào đó được ban danh hiệu Bá tước Monpezat hoặc Nữ Bá tước Monpezat. Dù không còn tước vị, các con Hoàng tử Joachim vẫn nằm trong danh sách kế thừa ngai vàng. Họ hiện đứng thứ 7 đến 10 trong hàng thừa kế.
Ngày 28/9, Nữ hoàng Margrethe II tuyên bố bỏ tước vị các con của Hoàng tử Joachim để hợp lý hóa tương lai của chế độ quân chủ. Quyết định này của Nữ hoàng gây ra căng thẳng trong Hoàng gia, khi Joachim nói rằng ông bị sốc vì chỉ được thông báo trước 5 ngày. Tuy nhiên, Nữ hoàng Margrethe II khẳng định các kế hoạch đã được thực hiện trong một thời gian và quyết định này là "vì lợi ích tốt nhất của các cháu". Bà cũng đưa ra lời xin lỗi vì "đánh giá thấp" tổn thương của quyết định này đến một số thành viên gia đình.
"Tôi đã đưa ra quyết định của mình với tư cách Nữ hoàng. Nhưng với tư cách người mẹ và người bà, tôi đã đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng đến con trai út và gia đình của nó. Điều đó đã gây ảnh hưởng lớn và tôi thực lòng xin lỗi các con", Nữ hoàng Margrethe II nói.
Quyết định của Nữ hoàng Margrethe II không ảnh hưởng đến 4 con của Thái tử Frederik và Công nương Mary. Không giống 4 người em họ, Hoàng tử Christian (17 tuổi), Công chúa Isabella (15 tuổi) và cặp song sinh 11 tuổi Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine vẫn giữ tước vị trong Hoàng gia Đan Mạch.
Margrethe trở thành Nữ hoàng năm 1972, ở tuổi 31, sau cái chết đột ngột của cha bà, Vua Frederick IX. Nữ hoàng Margrethe II hiện là quân vương trị vì lâu nhất ở châu Âu, theo sau là Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, người có 49 năm trị vì. Hiện Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới với 54 năm.
Sơn Nam (Theo People)