Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II (82 tuổi) ban đầu dự kiến đánh dấu năm Thánh vàng (Golden jubilee) kỷ niệm 50 năm trị vì bằng một loạt các hoạt động quy mô vào tháng Giêng nhưng hoãn tới cuối tuần qua do đại dịch. Tuy nhiên khi sự kiện sắp diễn ra Nữ hoàng Margrethe quyết định thu hẹp quy mô sau khi nhận được tin chị họ - Nữ hoàng Elizabeth II - qua đời vào ngày 8/9.
Cung điện Hoàng gia cho biết quyết định được đưa ra "theo yêu cầu riêng của Nữ hoàng". Trong một bức thư chia buồn gửi đến Vua Charles III, Nữ hoàng Margrethe đã gọi Nữ hoàng Elizabeth là "một biểu tượng to lớn trong số các quốc vương châu Âu và là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ nhớ bà ấy rất nhiều".
Theo đó, Nữ hoàng Margrethe đã hủy sự kiện rước xe ngựa qua các đường phố ở thủ đô Copenhagen và không xuất hiện tại ban công Cung điện Amalienborg. Các bữa tiệc đường phố và một lễ hội dân gian diễn ra vào ngày 9/9 cũng bị hủy. Thay vào đó, Hoàng gia Đan Mạch tổ chức buổi dạ tiệc ăn trưa và tối quy mô nhỏ cùng gia đình hoàng gia Thụy Điển và Na Uy.
Nhà sử học Lars Hovbakke Sørensen nói rằng dù mối quan hệ giữa hai gia đình Hoàng gia "không được khăng khít lắm", việc hủy các sự kiện trên tuân theo nghi thức. "Nó sẽ gửi tín hiệu sai ra thế giới nếu bạn tổ chức lễ hội đường phố. Điều cần thiết là phải thể hiện sự thông cảm, ít nhất là vì mối quan hệ cá nhân giữa hai gia đình Hoàng gia"
Nữ hoàng Margrethe lên ngôi ngày 14/1/1972 ở tuổi 31. Theo Guardian, vào thời điểm bà lên ngôi, chỉ có 45% người Đan Mạch ủng hộ Hoàng gia. Ngày nay Hoàng gia Đan Mạch nhận được sự ủng hộ của hơn 80% người dân. Nữ hoàng Margrethe được cho là đã hiện đại hóa chế độ quân chủ và ủng hộ hai trong số các con trai của bà kết hôn với những người không thuộc tầng lớp quý tộc. Bà được ủng hộ khi hầu như không can thiệp vào các vấn đề chính trị hay vướng phải bê bối nào.
Nữ hoàng Margrethe nhiều lần nói rằng bà sẽ ngồi trên ngai vàng cho đến khi qua đời. Năm 2019, bà nói với nhật báo Thụy Điển Expressen rằng: "Tôi dự định giữ nguyên vị trí của mình cho đến khi nào tôi còn sống. Nhiệm vụ của tôi là suốt đời". Thái tử Frederik (54 tuổi) là người kế vị Nữ hoàng Margrethe trong tương lai.
Nữ hoàng Margrethe được đánh giá có tài hội họa, từng vẽ minh họa cho một vài quyển sách, và đã có những tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng trong nước lẫn thế giới. Bà cũng từng làm việc với tư cách là nhà thiết kế trang phục cho Nhà hát Ballet Hoàng gia Đan Mạch và Nhà hát Hoàng gia Đan Mạch. Bà cũng là một nhà ngôn ngữ học, từng tham gia các dự án dịch thuật, bao gồm bản dịch cuốn sách Simone de Beauvoir’s All Men are Mortal năm 1981.
Nữ hoàng Margrethe hiện là quân vương trị vì lâu nhất ở châu Âu, theo sau là Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, người có 49 năm trị vì. Hiện Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới với 54 năm.
Sơn Nam (Theo Guardian)