
Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II bên hai người kế vị của bà, Thái tử Frederik (phải) và Hoàng tử Christian, trên ban công cung điện hồi tháng 10/2022. Ảnh: Patrick Van Katwijk
Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hoàng gia Đan Mạch xác nhận Nữ hoàng Margrethe II thông báo với hai con trai là Thái tử Frederik và Hoàng tử Joachim rằng bà sẽ thoái vị chỉ ba ngày trước khi chia sẻ tin này với toàn thế giới. Trong bài phát biểu thường niên vào đêm giao thừa, nữ hoàng 83 tuổi gây sốc cho người dân Đan Mạch khi tuyên bố bà sẽ rời ngai vàng ngày 14/1 và Frederik sẽ lên ngôi.
Lene Balleby, giám đốc truyền thông của Hoàng gia Đan Mạch, nói với tờ Berlingske hôm 11/1: "Tôi có thể xác nhận rằng nữ hoàng đã thông báo về quyết định này cho cả Thái tử và Hoàng tử Joachim vào ngày 28/12". Tuy nhiên, Balleby từ chối tiết lộ thời điểm Thủ tướng Mette Frederiksen và chính phủ được thông báo về tin tức trọng đại này. Vị quan chức nói: "Tôi chỉ có thể nói là trước một thời gian rất ngắn thôi".

Nữ hoàng Margrethe II và Thái tử Frederik, Công nương Mary hôm 1/1. Ảnh: Ritzau Scanpix
Chính vì sự việc bất ngờ này, Thủ tướng Frederiksen được cho là đã thay đổi hoàn toàn bài phát biểu năm mới để nhắc về việc nữ hoàng thoái vị. Bài phát biểu hàng năm của thủ tướng thường tập trung vào các vấn đề trong nước và kế hoạch của chính phủ năm tới nhưng thay vào đó, bà Frederiksen lại tôn vinh sự gắn bó của Nữ hoàng Margrethe II với người đan Đan Mạch hơn 50 năm qua.
Bà Margrethe trở thành nữ hoàng ở tuổi 31 vào ngày 14/1/1972, sau khi cha, Vua Frederik IX, đột ngột qua đời. 52 năm sau, ngày 14/1, bà sẽ truyền ngôi cho con trai trưởng. Theo Hoàng gia Đan Mạch, Nữ hoàng Margrethe II sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Đan Mạch tự nguyện từ bỏ ngai vàng sau gần 900 năm.
Tùng Anh (Theo People)