Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu Vương quốc Anh và các quốc gia trong khối Thịnh vượng chung. Bà là người trị vì lâu nhất trong lịch sử nhưng không phải là vị vua chúa giàu có nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của Nữ hoàng ước tính khoảng 530 triệu USD năm 2016, theo Forbes.
Thu nhập của bà phần lớn đến từ khu bất động sản tư nhân Dutchy of Lancaster rộng hơn 18.000 ha, trị giá 534 triệu USD năm 2018, cũng theo Forbes.
Ngoài ra, Nữ hoàng còn được nhận bổng lộc từ ngân sách của chính phủ, quỹ Sovereign Grant (Trợ cấp hoàng gia). Đồng thời, các khoản đầu tư cùng bất động sản tư nhân được thừa kế cũng mang lại một phần không nhỏ trong tổng giá trị tài sản của Nữ hoàng 96 tuổi.
Các bất động sản tư nhân lớn và có giá trị nhất của Nữ hoàng bao gồm quần thể Sandringham Estate ở hạt Norfolk và lâu đài Balmoral ở Scotland. Sống trong Điện Buckingham nhưng Nữ hoàng không sở hữu cung điện này.
Và tuy giàu có hơn đại đa số người dân khắp thế giới, tài sản của Nữ hoàng Anh chỉ là con số nhỏ so với các quốc vương khác. Số tài sản trên thậm chí còn không đủ để đưa bà vào danh sách những người giàu nhất trong số bốn hoàng gia của Forbes.
Vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan và gia đình ông mới là gia tộc giàu nhất thế giới với khoảng 30 tỷ USD. Nhà vua Thái Lan sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản khổng lồ. Ông cũng là chủ của Golden Jubilee, viên kim cương lớn nhất thế giới.