Cô bé 10 tuổi được mệnh danh là 'nữ Banksy'. (Banksy là tên một nam nghệ sĩ vẽ tranh trên tường của xứ sở sương mù). |
Trong những bức vẽ của mình cô bé thường viết hoa 3 chữ cái đầu SOL trong tên Solveig đi kèm theo cả số tuổi vào thời điểm mà cô bé vẽ bức tranh. |
Các chuyên gia về vẽ tranh trên tường (Graffiti) đặt biệt danh cho cô bé là 'Họa sĩ Picasso nhí của đường phố' còn tạp chí Graphotism cho rằng Solveig là 'một tài năng lớn'. |
Cô bé nhí nhảnh này cùng với em gái, hai cô bạn trên phố và một người bạn mới gốc Trung Quốc lập ra nhóm AGC vẽ tranh graffiti. |
Solveig đang vẽ một bức tranh có nội dung về hai bộ xương tự lập ra cửa hàng cắt tóc và đặt tên là Scare Cuts. |
'Bộ xương bên trái thường làm lộn xộn mọi việc còn bộ xương bên phải là ông chủ và nó đã đặt ngay tách trà xuống sau khi nhìn thấy những gì nhân viên của mình làm. Người đàn ông đeo kính trông có vẻ thành kính vì anh ta đang muộn giờ và chỉ muốn cắt tóc đơn giản. Cô gái ở giữa thì bị biến thành một Amy Winehouse tóc vàng. Người đàn ông da màu có vẻ rất ưng ý với bộ tóc của mình', cô bé say sưa kể về ý nghĩa bức tranh của mình. |
'Cháu thực sự muốn vẽ một bức tranh cho ngày Giáng sinh với hình ảnh người tuyết vì thế cháu nhờ bố pha màu sơn', Solveig vui vẻ cho biết. |
Cô học sinh 10 tuổi thậm chí còn nhận xăm hình. 'Norm nói là rất thích những hình vẽ của cháu và hỏi liệu cháu có thể xăm một hình lên chân anh ta không và cháu đã đồng ý'. |
'Khi xăm cho một ai đó mắt cháu thường xuyên bị mờ đi bởi súng xăm cứ rung liên tục trên tay'. |
Mặc dù có tài vẽ tranh bẩm sinh nhưng Solveig cũng giống như nhiều cô bé cùng lứa tuổi khác. Cô bé thích chơi búp bê Barbie và thu nhặt những tấm thẻ của trò chơi Doctor Who. |