"Dù được hết lòng cứu chữa, bác sĩ Hạ đã qua đời lúc 6h30 sáng 23/2", thông báo của bệnh viện Giang Bắc Hiệp Hoà cho hay, bày tỏ cảm thông và chia buồn sâu sắc tới gia đình bác sĩ.
Bác sĩ Hạ làm việc tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện, nhiễm nCoV tại nơi làm việc và phải nhập viên hôm 19/1. Bệnh tình của cô chuyển biến xấu hôm 7/2 và phải chuyển đến Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán, nơi tiếp nhận các ca viêm phổi corona nặng.

Nữ bác sĩ Hạ Tư Tư. Ảnh: Twitter/BNO Newsroom.
Dịch Covid-19 xuất hiện tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019. Thế giới hiện ghi nhận 2.462 người chết, 78.771 người nhiễm nCoV, trong đó, 23.166 người đã bình phục. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 17/2 cho biết tính đến ngày 11/2, 3.003 y bác sĩ được ghi nhận mắc bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV.
Bác sĩ Lưu Trí Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương tại Vũ Hán hôm 18/2 qua đời ở tuổi 51 do nhiễm nCoV. Ông là nhân viên y tế thứ hai tại bệnh viện Vũ Xương qua đời vì nCoV trong vòng một tuần, sau khi y tá 59 tuổi Liu Fan tử vong hôm 14/2.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 14/2. Ảnh: AFP
Trước đó, cái chết của Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán giúp cảnh báo sớm về dịch viêm phổi do virus corona, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.
Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết con của những nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 sẽ được cộng 10 điểm ưu tiên khi thi vào cấp ba. Chính quyền Vũ Hán cũng thông báo mỗi y bác sĩ bị nhiễm virus sẽ được hỗ trợ 3.000 tệ (430 USD), trong khi gia đình của những nhân viên y tế đã tử vong sẽ nhận được 5.000 tệ (hơn 700 USD).
Mai Lâm (Theo China Daily)