Gần đây, tòa án ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc xét xử vụ tranh chấp pháp lý trong di chúc một người đàn ông mới qua đời họ Gao. Theo di chúc, Gao để lại cho bạn gái họ Wang tài sản trị giá hơn 5 triệu nhân dân tệ (740.000 USD). Tuy nhiên, cha mẹ của Gao không đồng ý chia tài sản cho Wang vì cho rằng ngôi nhà mà Gao tặng Wang, trị giá khoảng 4 triệu nhân dân tệ (591.000 USD), do họ bỏ tiền mua.
Kết cục, tòa án ra phán quyết rằng bạn gái của Gao sẽ nhận được khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (236.000 USD) và một chiếc xe hơi Mercedes-Benz. Tòa án cho rằng cha mẹ Gao nhận nhà của con trai nhưng họ cũng nên tôn trọng nguyện vọng của người quá cố, để cho Wang nhận phần tài sản còn lại. "Bởi Wang yêu Gao và đã chăm sóc tận tình trước khi anh ấy chết", trang tin Gungming Online trích lời thẩm phán.
Theo truyền thông địa phương, Gao và Wang mới hẹn hò được một năm trước khi Gao qua đời. Cuộc chiến với cha mẹ bạn trai nổi lên khi Wang định chuyển quyền sở hữu tài sản thành tên mình theo di nguyện của Gao. Wang tin rằng cô có quyền sở hữu hợp pháp với đống tài sản này vì nó được viết rõ ràng trong di chúc.
Sau năm vòng tranh luận, tòa án tự đưa ra phán quyết cuối cùng do hai bên không thể đi đến thống nhất. Số tài sản Wang nhận được bao gồm chiếc Mercedes, khoản tiết kiệm riêng của Gao trị giá một triệu nhân dân tệ (148.000 USD) và khoản bồi thường 600.000 nhân dân tệ từ cha mẹ Gao để họ giữ ngôi nhà.
Vụ việc hiện gây ra nhiều nguồn ý kiến trái chiều tại Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi kiểu như: "Có phải người đàn ông đó không ưa gì cha mẹ của mình không?". Một người viết: "Bố mẹ anh ta đã mua căn nhà nhưng giờ họ phải trả thêm 600.000 nhân dân tệ tiền bồi thường để lấy lại căn nhà đó. Thật nực cười".
Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng xét xử như vậy là không tôn trọng di chúc. "Tòa không thực hiện theo di chúc, vậy đề ra di chúc làm gì?", một người thắc mắc.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, có hiệu lực từ năm 2021, người viết di chúc phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể thì di chúc mới có hiệu lực. Họ phải có đủ trí lực để đưa ra quyết định của mình, chứng minh rằng họ không bị ép buộc hoặc đe dọa, và hai người làm chứng phải có mặt khi di chúc được ký. Tòa án xác định rằng di chúc của Gao đáp ứng các tiêu chí do Bộ luật Dân sự Trung Quốc đưa ra.
Tùng Anh (Theo SCMP)