MHD Global giới thiệu Nokia 9 PureView tại MWC 2019 với điểm nhấn là 5 camera ở mặt sau, kết hợp với đèn flash LED và cảm biến đo chiều sâu tạo thành "tổ ong" 7 điểm. Các camera đều có độ phân giải 12 megapixel, ống kính f/1.8, trong đó hai cảm biến cho phép thu nhận màu sắc và ba cảm biến chỉ chụp đen trắng. Nokia 9 PureView vẫn giữ được mặt lưng phẳng hoàn toàn, liền mạch khi dùng vật liệu kính.
Mặt trước Nokia 9 PureView không quá khác biệt so với các smartphone trên thị trường với viền hai bên mỏng vừa phải, cạnh trên và cạnh dưới vẫn tương đối dày. Máy cho cảm giác cầm khá thoải mái nhờ mặt lưng làm cong ôm theo lòng bàn tay, hoàn thiện tốt.
Màn hình thiết bị sử dụng công nghệ p-OLED rộng 5,99 inch, tỷ lệ 18:9, độ phân giải 1.440 x 2.880 pixel. Tấm nền hỗ trợ hình ảnh HDR10, Always On. Logo Nokia phía góc trên bên phải được giữ từ thời Windows Phone. Máy có camera selfie độ phân giải lên đến 20 megapixel.
Nokia 9 PureView có cảm biến vân tay đặt dưới màn hình, một công nghệ khá mới trên smartphone. Tuy nhiên nó chỉ được tích hợp chip Snapdragon 845 thay vì bộ xử lý 855 như các smartphone cao cấp 2019, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Máy có pin 3.320 mAh, sạc nhanh 18 W và chạy Android One.
Theo nhà sản xuất, cả 5 camera sau của Nokia 9 PureView cùng chụp một bức ảnh với các mức phơi sáng khác nhau sau đó gộp làm một, cơ chế tương tự chụp ảnh HDR. Trên thiết bị thử nghiệm trưng bày tại MWC 2019, thiết bị cho tốc độ chụp khá chậm, mất khoảng 1-2 giây để lưu ảnh hay chuyển chế độ. Thậm chí ứng dụng camera còn không phản hồi, báo lỗi trong một số trường hợp.
Nokia 9 PureView được bán với giá 699 USD.
Đình Nam