Hồng Nhai Động là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Đây là khu phức hợp mua sắm, ăn uống nhìn ra sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử. Nó gồm 11 tầng, cao 75 m, kiến trúc cổ kính, xây trên vách đá dựng đứng. Ban đêm, cả khu nhà thắp đèn sáng rực rỡ, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi ngày. Đặc biệt, vào các kỳ nghỉ lớn như Quốc khánh, Quốc tế Lao động, hơn 100.000 người tụ tập về đây một ngày, nhất là vào buổi tối, theo CGTN.
Cách tham quan phổ biến nhất là từ trên cầu bắc qua sông Gia Lăng, du khách xếp hàng vào Hồng Nhai Động, dạo các khu cửa hàng bên trong rồi xuống tầng một. Tuy nhiên, tìm lối ra khỏi nơi này là thử thách không dễ với du khách, nhất là người lần đầu đến Trùng Khánh. Do vậy, nhiều du khách phải trả tiền cho những người bản địa, nhờ họ dẫn xuống lối ra để đỡ tốn thời gian. Lâu dần, đây được xem là dịch vụ ở Hồng Nhai Động mà nhiều du khách lựa chọn.
Hồng Nhai Động về đêm. Video: Youtube Walk for you
Khu phức hợp có kiến trúc lập thể, lối đi nhỏ, hẹp và quanh co nên lúc nào cũng đông nghẹt. Bên trong Hồng Nhai Động có nhiều bảng chỉ dẫn để du khách đi ra khỏi "mê cung". Thế nhưng, giờ cao điểm ban đêm, đôi khi du khách phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới có thể ra khỏi Hồng Nhai Động theo các cung đường thông thường trên bảng chỉ dẫn. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người chọn lối tắt do người địa phương chỉ.
Tại những nơi đông đúc, du khách chỉ cần nhìn xung quanh sẽ thấy vài người địa phương cầm điện thoại, đeo tai nghe, ra giá 5 - 20 tệ (khoảng 17.000 - 67.000 đồng) một người cho một lần dẫn đường. Du khách chấp nhận giá tiền phải thanh toán trước. Sau khi tập trung một nhóm, người dẫn đường bắt đầu đưa du khách xuống tầng một theo đường tắt. Du khách đồng ý sử dụng dịch vụ không được phép quay phim dọc đường. Một số người cho rằng quy định này nhằm tránh các blogger, du khách làm lộ lối tắt chỉ người bản xứ mới biết.
"Dù bạn hỏi người địa phương và được chỉ đường, vẫn khó có thể ra khỏi 'mê cung' này mà không có người dẫn đường. Tự tìm đường ở Trùng Khánh là điều bất khả thi với du khách. Vì thế, dịch vụ này khá hữu ích, tiết kiệm nhiều thời gian", một người viết trên Xiaohongshu.

Hồng Nhai Động ban ngày.
Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc. Tên Trùng Khánh mang nghĩa "hạnh phúc nhân đôi", nhưng chắc chắn người không giỏi đường sá sẽ không thấy hạnh phúc, thậm chí "khóc thét" khi đến đây bởi hệ thống giao thông như "trận đồ bát quái".
Thành phố nằm trên khu vực chuyển tiếp giữa cao nguyên Thanh - Tạng và đồng bằng trung - hạ du sông Trường Giang nên phần lớn địa hình là đồi núi. Kết cấu xây dựng dọc triền núi, được gọi là xây theo chiều thẳng đứng, không chỉ tòa nhà mà cả khu phố chồng lên nhau, thách thức các tài xế lẫn thiết bị định vị (GPS) bởi dưới con đường này có thể là một hoặc nhiều đường khác nằm chồng chéo, làm người đi bối rối. Chính vì thế, Trùng Khánh được đặt nhiều biệt danh như: thành phố trên núi, thành phố chồng thành phố, thành phố ma thuật hay thành phố dựng đứng.
Diệp Tử