![]() |
Canada có nhiều thành phố lọt vào top ten 10 thành phố "đáng sống" nhất thế giới. |
EIU đã xếp hạng 127 thành phố trên thế giới theo tiêu chí nguy cơ cá nhân, cơ sở hạ tầng, chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Và trong số này, những thành phố top đều nằm tại Canada, Australia và Tây Âu trong khi đó nhóm cầm đèn đỏ chủ yếu tập trung tại châu Phi và Trung Đông.
Theo BBC được Tuổi Trẻ đưa lại, năm nay ngoài những tiêu chí vừa kể trên thì yếu tố "ít bị khủng bố để ý" là một trong những lý do chính khiến cho những thành phố tại Canada, Australia và Thụy Sĩ dẫn đầu danh sách này. Ngoài khu vực Trung Đông và châu Phi thì Nam Mỹ cũng là nơi được đánh giá là không tốt cho một cuộc sống êm đẹp.
"Đỡ" nhất tại Nam Mỹ là Montevideo (thủ đô Uruguay), Santiago (thủ đô Chile), Buenos Aires (thủ đô Argentina) và "tệ" nhất là Bogota (thủ đô Colombia) và Caracas (thủ đô Venezuela).
Tại châu Á, các thành phố tại Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Đài Loan được đánh giá cao hơn cả. Cuộc khảo sát này đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh khá toàn diện về các thành phố trên toàn thế giới.
London được xếp trong nhóm thứ 10, ngang hàng với Dublin và Los Angeles nhưng thua Manchester một bậc, Berlin 4 bậc, Tokyo 5 bậc và thua 6 bậc so với Helsinki, Stockhom, Frankfurt.
Top 10 thành phố tốt nhất
1. Vancouver (Canada)
2. Melbourne (Australia)
3. Vienna (Áo)
4. Geneva (Thụy Sĩ)
5. Perth (Australia)
6. Adelaide (Australia)
7. Sydney (Australia)
8. Zurich (Thụy Sĩ)
9. Toronto (Canada)
10. Calgary (Canada)
Top 10 thành phố "chán" nhất
1. Tehran (Iran)
2. Douala (Cameroon)
3. Harare (Zimbabwe)
4. Abidjan (Bờ Biển Ngà)
5. Phom Penh (Campuchia)
6. Lagos (Nigeria)
7. Karachi (Pakistan)
8. Dhaka (Senegal)
9. Algiers (Algeria)
10. Port Moresby (Papua Tân Guinea)