![]() |
Ngân hàng đang tư vấn về thủ tục tài chính đối với du học sinh. |
Tại Hội sở Ngân hàng (NH) Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chị Vân cho biết, sau khi nhận giấy báo học của một trường đại học ở New Zealand thì chị gặp khó khăn trong việc xác nhận năng lực tài chính. Eximbank cho biết, thời điểm này, bình quân mỗi ngày tiếp khoảng 30 khách hàng như chị Vân đến để tìm hiểu dịch vụ hỗ trợ du học tại NH. Khách hàng vay tiền để cho con em đi du học từ đầu năm đến nay đã gần bằng 1/4 so với cả năm 2003. Các NH khác cũng cho biết mỗi ngày tiếp hàng chục khách đến tìm hiểu những dịch vụ hỗ trợ du học. Dự kiến, trong những tháng tới còn tiếp tục tăng vì vào "mùa du học".
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một hai năm trở lại đây, dịch vụ hỗ trợ du học tại các NH nở rộ. Một số NH như Eximbank, NH Á Châu (ACB), NH Đông Á (EAB), NH Sài Gòn Thương tín (Sacombank)... ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các du học sinh. Với những tên gọi khác nhau như tại Eximbank là dịch vụ "Trọn gói hỗ trợ du học", ACB là "Chương trình hỗ trợ du học", Sacombank là "Tài trợ du học", EAB là "Du học Đông Á"... thế nhưng các dịch vụ này đều bao gồm 3 giai đoạn: tư vấn chọn trường, các thủ tục hoàn tất hồ sơ du học và những dịch vụ hỗ trợ sau khi hoàn tất hồ sơ.
Ở giai đoạn đầu, các NH thường hợp tác với các tổ chức tư vấn du học trong nước nhằm tư vấn miễn phí và cung cấp những thông tin về du học, cơ sở giáo dục, cơ hội học bổng, miễn giảm học phí cho du học sinh.
Giai đoạn xác nhận năng lực tài chính để học sinh, sinh viên có thể đi phỏng vấn theo yêu cầu của lãnh sự quán được đánh giá là một trong những khâu thiết yếu quyết định việc đi du học được hay không của du học sinh. Giải quyết vấn đề này, các NH thực hiện việc xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi thanh toán, phát hành thư bảo lãnh đảm bảo trả tiền cho trường học, hợp đồng tín dụng dự phòng xác nhận số tiền mà NH sẽ cho vay để du học sinh an tâm thanh toán tiền học, cấp giấy chứng nhận định giá bất động sản để mở chứng thư xác nhận năng lực tài chính, hoàn tất giấy tờ liên quan đến bất động sản để thế chấp vay vốn.
![]() |
Tìm hiểu thông tin du học. |
Theo quy định của NH Nhà nước, người dân có nhu cầu mang chuyển ngoại tệ từ 3.000 USD trở lên đều phải có giấy phép chuyển ngoại tệ của NH Nhà nước, nhưng một số NH hiện nay đều thực hiện miễn phí thủ tục này khi khách hàng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ du học. Ngoài hình thức chuyển tiền bằng điện, các NH hiện còn thực hiện phát hành bankdraft (bankdraft là một dạng hối phiếu NH được NH thanh toán không điều kiện cho người thụ hưởng theo lệnh của khách hàng). Chẳng hạn, Sacombank hiện đang phát hành bankdraft của Citibank, Standard Chartered Bank, Wachovia Bank, Scotia Bank, United Overseas Bank, Commonwealth Bank.
Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay tiền, NH đáp ứng thông qua dịch vụ tín dụng du học. Khách hàng vay là người thân gồm ông bà, cha mẹ, anh chị, vợ chồng của người đi du học. Tài sản đảm bảo nợ vay là bất động sản, giấy tờ có giá... Một cán bộ tín dụng ACB cho biết, thông thường du học sinh mất khoảng 3-4 năm để hoàn tất chương trình học ở nước ngoài nhưng thời gian vay được nâng lên tối đa 10 năm để khi du học sinh ra trường còn có trách nhiệm phụ giúp gia đình. Tùy theo NH mà mức vay tối đa là 100% chi phí du học và sinh hoạt phí hoặc 100% học phí.
Ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc EAB - cho biết, du học sinh có nhu cầu vay ngoại tệ rất cao bởi lãi suất cho vay ngoại tệ chỉ khoảng 4-4,5%/năm, trong khi lãi suất cho vay tiền đồng từ 10-11%/năm. Nhu cầu sử dụng ngoại tệ thanh toán tiền học phí, sinh hoạt phí của du học sinh là hoàn toàn chính đáng thế nhưng quy định hiện nay vẫn chưa triển khai cho vay ngoại tệ đối với đối tượng này.
Tổng giám đốc Eximbank, ông Nguyễn Gia Định cho biết thêm, Eximbank thì được phép cho du học sinh vay ngoại tệ nhưng thời gian chỉ được 12 tháng, trong khi thời gian du học lên đến 3-4 năm. Đây là một bất hợp lý mà NH đang kiến nghị. Hầu hết các phụ huynh học sinh, sinh viên phải vay tiền đồng rồi mua các loại ngoại tệ tại NH phục vụ cho việc thanh toán học phí và chi phí.
Phần lớn những khách hàng vay với mục đích du học thường không để nợ quá hạn nên các NH cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ này trong thời gian tới.