Nơ bướm có hai dạng là nơ thắt sẵn và loại tự thắt. Đối với những chú rể không quen thắt nơ bướm hoặc không quá cầu kỳ thì loại nơ thắt sẵn tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Nơ tự thắt dù đòi hỏi chú rể phải tỉ mẩn và cẩn thận nhưng dễ tạo được phong cách riêng nhờ kiểu thắt khác biệt, có thể tùy chỉnh cho phù hợp vóc dáng và nhìn sang trọng hơn hẳn.
Tại Việt Nam, nơ bướm chưa được sử dụng nhiều trong đám cưới. Các chú rể chỉ dùng nơ bướm cho buổi chụp ảnh hoặc khi lễ cưới kết thúc, tân lang muốn tạo sự khác biệt khi đi chào khách nên thay nơ bướm cho cravat. Đa số, chú rể thắt cravat khi kết hợp với áo vest.
Nơ bướm nổi bật nhất khi kết hợp cùng bộ tuxedo lịch thiệp, sang trọng và khác màu hẳn so với áo sơ mi. Ví dụ, nếu mặc áo sơ mi màu đen thì nơ bướm cần có màu đối nghịch như đen, đỏ, vàng hoặc xanh... Khi xu hướng làm trẻ trung đám cưới hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều thì chú rể và cô dâu cũng bắt đầu có những thay đổi về lựa chọn trang phục, chú rể mặc gile, đeo nơ bướm, cô dâu mặc váy ngắn hoặc váy dạ hội...
Ngoisao.net giới thiệu cùng các chú rể một số mẫu nơ bướm và cách kết hợp với áo sơ mi và vest:
Thái An
Ảnh: Onewed