1. Đánh đòn ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?
Cha mẹ thường cho rằng đánh con có thể ngăn chặn các hành vi xấu của chúng, là cách hiệu quả để dạy trẻ phân biệt đúng, sai. Tuy nhiên, hành động này không những chẳng giúp trẻ sửa sai mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy.
Phó giáo sư Elizabeth Gershoff thuộc trường Đại học Texas-Austin và phó giáo sư Andrew Grogan-Kaylor thuộc trường Đại học bang Michigan ở Mỹ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về tâm lý trẻ nhỏ với sự tham gia của hơn 60.000 đứa trẻ và 50 hộ gia đình. Họ nhận thấy từ khi có sự xuất hiện của dịch Covid-19, tỷ lệ bạo hành trẻ em ngày càng tăng, 1/5 số phụ huynh cho biết đã đánh con ít nhất hai lần mỗi tuần. Theo kết quả nghiên cứu, hành động này không chỉ làm rạn nứt mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà còn khiến trẻ dễ nổi nóng, đánh nhau với bạn bè hoặc sống khép kín hơn.
Cũng chung ý kiến với hai phó giáo sư, tiến sĩ Michael Merzenich thuộc trường Đại học California ở San Francisco cho biết thêm việc đánh trẻ có thể ảnh hướng tới kỹ năng nhận thức của chúng như trí nhớ, tư duy linh hoạt và sự tự chủ. Nếu người lớn càng đánh trẻ nhỏ nhiều, sau này chúng lớn lên sẽ rất khó kiểm soát và điều chỉnh hành vi của mình.
Ngoài ra, bác sĩ người Mỹ Dan Siegel cho biết cha mẹ càng đánh con, chúng càng làm ngược lại những điều cha mẹ muốn. Chúng sẽ tìm cách gì đó để chống đối những quy tắc của cha mẹ và không nghe lời.
2. Bố mẹ cần làm gì để không dùng đòn roi?
Theo bà Anita Bhatia, phó giám đốc điều hành Tổ chức Bình đẳng giới tại Mỹ, từ khi đại dịch xuất hiện, các bà mẹ càng thêm căng thẳng khi không thể vừa quán xuyến việc nhà vừa chăm con cái. Đôi khi, người mẹ quá tức giận và đã chọn cách dạy con bằng đòn roi. Lúc này, người chồng cần ở bên hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho vợ.
Còn Học viện Nhi khoa Mỹ tư vấn phụ huynh nên lập ra các quy tắc nuôi dạy trẻ lành mạnh như khen ngợi những hành vi tốt, phớt lờ những hành vi xấu của con và trở thành tấm gương tốt trong mắt chúng. Đồng thời, để tránh hành động tiêu cực là đánh con, tiến sĩ Merzenich gợi ý bạn ngồi thiền để giải tỏa căng thẳng, giữ sự bình tĩnh và tăng gắn kết với mọi người trong nhà.
3. Phải làm gì nếu bạn lỡ đánh con?
Có nhiều cách giúp bố mẹ chữa lành vết thương lòng của trẻ sau khi lỡ đánh con. Tiến sĩ người Mỹ Siegel thuộc Viện Mindsight cho biết sau khi đánh con, bạn nên thừa nhận sai lầm với con và an ủi đứa trẻ ngay lập tức, hứa với con rằng bạn sẽ không đánh chúng thêm một lần nào nữa, sau đó ôm con vào lòng. Bằng cách này, bạn không chỉ dạy trẻ cách tự chịu trách nhiệm về việc mình làm mà còn dạy chúng cách thừa nhận hành động sai trái của mình.
Mỹ Huyền (Theo Psychologytoday, Parents)