Các pha phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan và quyết định gây tranh cãi của trọng tài
Phút 18 của trận đấu, trọng tài chính người Qatar, Saoud Ali Al-Adba, đã bỏ qua lỗi đánh nguội của Bunmathan với Quang Hải khiến các cầu thủ và fan Việt Nam bức xúc. Nhưng chỉ vài giây sau, ông không phạt Quế Ngọc Hải lỗi đá bóng vào mặt Supachok. Trước đó, pha xoạc bóng từ phía sau của Phitiwat Sukjitthammakul với Văn Toàn ngay phút thứ năm cũng không bị phạt. Phút 33, Hoàng Đức bị Weerawatnodom ngáng chân ngã nhưng trọng tài không cắt còi. Các pha phạm lỗi đáng nhận thẻ của tuyển Thái Lan đều bị làm ngơ trong khi các cầu thủ Việt Nam liên tiếp bị thổi phạt.
Phút 42 của trận đấu, trọng tài Saoud Ali Al-Adba có quyết định gây tranh cãi khi chỉ phạt thẻ vàng với thủ thành Chatchai Bootprom khi anh này rời bỏ khung thành, lao ra ngoài vòng cấm cản đường lên bóng của Văn Toàn. Các cầu thủ Việt Nam phản ứng cho rằng pha phạm lỗi của thủ môn Thái Lan đáng bị truất quyền thi đấu nhưng vị trọng tài người Qatar giữ nguyên hình phạt với Chatchai.

Văn Thanh (số 17) bị thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài trong tình huống thủ môn Chatchai bỏ khung thành lao ra cản Văn Toàn. Ảnh: Leo Shengwei
Sang hiệp hai, ngay phút 47, Teerasil Dang đẩy ngã Duy Mạnh rồi đá vào chân Tuấn Anh, trọng tài đứng ngay gần đó không phạt thẻ vàng cầu thủ Thái Lan. Vài giây sau, Supachok phạm lỗi với Hồng Duy, ông Saoud Ali Al-Adba cũng chỉ cắt còi cảnh cáo.
Cuối trận tổ trọng tài liên tiếp có các quyết định gây bất lợi cho thầy trò ông Park. Phút 71, Quang Hải có đường chuyền chọc khe hoàn hảo để Đức Chinh thoát xuống đối mặt với Chatchai, nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ Việt Nam chưa việt vị. Phút 84, trọng tài có phần nặng tay khi phạt penalty tuyển Việt Nam trong tình huống va chạm giữa Duy Mạnh và Supachai. Phút 93 của trận đấu, trong một pha tấn công của tuyển Việt Nam, Quang Hải bị Tristian Do đẩy ngã trong vòng cấm. Sau đó bóng chạm tay Weerathep nhưng trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền.
Trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan được coi là chung kết sớm của AFF Cup 2020. Cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt và có nhiều pha phạm lỗi ngay đầu trận. Tuyến giữa Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn, chuyền bóng chính xác hơn. "Voi chiến" có bàn mở tỷ số phút 13 sau khi Chanathip tận dụng sai lầm từ cú trượt chân của Hồng Duy. 10 phút sau, cũng chính cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp hai các cầu thủ Việt Nam thi đấu cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội, chỉ thiếu bàn thắng. Trong khi đó, Thái Lan suýt nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm 11 phút 84 nhưng cú sút của Chanathip bị thủ thành Nguyên Mạnh đẩy ra.

HLV Park Hang seo (giữa) và các cộng sự bất bình với các quyết định của trọng tài. Ảnh: Leo Shengwei
Trận bán kết lượt về giữa hai đội diễn ra ngày 26/12. Thái Lan có lợi thế lớn với cách biệt hai bàn, nhiệm vụ vào chung kết của thầy Park và các học trò trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hoàng Trang