Bà Therese Van Belle, 58 tuổi, đánh bại 9 đối thủ khác trong vòng chung kết để giành vương miện. Những thí sinh không may mắn giờ đây lại phải quay về cuộc sống lang thang trên đường phố. Chỉ Hoa hậu được trao phần thưởng một năm thuê nhà không mất tiền.
![]() |
Therese Van Belle (giữa) hôn gió khi giành ngôi vị Hoa hậu. Ảnh: Metro. |
Aline Duportail, thành viên Ban tổ chức, nói rằng, cuộc thi có ý nghĩa thu hút sự quan tâm của những người không chốn dung thân. Nhưng nhà hoạt động nữ quyền Jacqueline Aubenas lên tiếng chỉ trích cuộc thi: "Đó là một sự xúc phạm khi những cô gái trở thành con rối diễn lại cảnh sống của họ. Họ thực sự rất đáng thương".
Cuộc thi diễn ra trong vòng 2 tháng với nhiều vòng đấu loại để tới đêm chung kết. Những người đẹp lọt vào vòng cuối cùng sẽ trình diễn kỹ năng trên sàn catwalk và thẩm mỹ thời trang.
|
Các người đẹp vô gia cư. Ảnh: Europic. |
Aline Duportail chia sẻ trên Daily Express: "Các thí sinh đều rất nỗ lực vì vương miện Hoa hậu có thể giúp họ thoát khỏi cuộc sống cũ và mở ra con đường mới. Cuộc thi cũng là một cách tốt để tăng sự tự tin cho họ".
Leonie Renier, một thí sinh 39 tuổi, cho biết, cô đã mất nhà cửa và quyền chăm sóc các con vì lạm dụng rượu và ma túy. Cô nói: "Cuộc thi này không xấu xa. Chẳng có gì đáng trách khi một người vô gia cư muốn trở thành xinh đẹp. Chỉ cảnh sống khổ cực trên đường phố mới là thảm hại".
|
Hoa hậu Therese Van Belle . Ảnh: Elle.fr. |
Cuộc thi do một số công ty ở địa phương tài trợ, bao gồm một nhà hàng và trang trại hoa. Ban giám khảo là nhà hoạt động xã hội Mathilde Pelsers, 54 tuổi và con gái cô, từng là hoa hậu trong một cuộc thi sắc đẹp, Aline Duportail, 18 tuổi.
Hoa hậu Therese, được bầu chọn vì có tinh thần đấu tranh và ý chí cải thiện hoàn cảnh, chia sẻ: "Tôi thực sự đã chiến thắng. Tôi chưa bao giờ may mắn trong đời và đây là lần đầu tiên. Tôi nghĩ từ đây đời mình sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn"
Hoài Vũ