Trong lần nâng cấp này, Honda Việt Nam chú trọng đến thay đổi màu sắc cho các phiên bản SH Mode. Xe bán ra có 3 phiên bản Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn.

SH Mode phiên bản màu đỏ. Ảnh: HVN
Bản Đặc biệt có hai tông màu nhám đen và bạc đen, được hãng hướng đến cả khách hàng nam và nữ. Bản Cao cấp có 4 tùy chọn màu: trắng đen, xám đen, xanh đen và đỏ đen. Bản Tiêu chuẩn có ba tùy chọn màu: đỏ, xanh và xám. Các phiên bản có logo màu vàng nổi bật.
"Tông màu xám thời trang hứa hẹn mang đến cho người dùng vẻ thanh lịch, không đơn điệu mà vẫn nổi bật được cá tính riêng", đại diện Honda Việt Nam cho biết. "Sự bí ẩn của tông màu đậm, kết hợp logo vàng ánh kim giúp chủ nhân mang dấu ấn đậm nét và cá tính".

Cốp xe Honda SH Mode. Ảnh: HVN
Ngoài các tùy chọn màu sắc, xe giữ nguyên thiết kế, động cơ và các tiện ích đi kèm. SH Mode có hộc đồ ở bên trái phía trước, tích hợp cổng USB. Cốp xe dung tích 18,5 lít. Móc treo đồ có thể gập mở. Phanh đĩa tích hợp ABS một kênh ở bánh trước.
SH Mode mới có hệ khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF, hứa hẹn cải thiện hiệu suất, chất lượng khung, có thể được áp dụng chung cho nhiều mẫu xe tay ga khác nhau. Đại diện Honda Việt Nam cho biết, hệ khung này cứng cáp, giúp giảm trọng lượng, xe có không gian nhiều hơn để đặt các thiết bị như hệ thống điện, hộp đựng đồ, bình xăng... tạo thoải mái cho người sử dụng.

Thiết kế phần đầu xe Honda SH Mode. Ảnh: HVN
Xe lắp động cơ eSP+, tích hợp công nghệ Idling Stop, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử. Công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm. Truyền động bằng hệ dây đai, hộp số biến thiên vô cấp CVT.
Phiên bản mới của SH Mode bán ra từ ngày 24/12 tại hệ thống HEAD trên toàn quốc. Thời gian bảo hành ba năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Từ phiên bản này, Honda Việt Nam cung cấp sách hướng dẫn dạng điện tử. Bản Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn có giá bán lần lượt 61,49 triệu, 60,29 triệu và 55,19 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
Tuấn Vũ