13 bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Gia Sơn, Lê Thị Mai, Lê Thị Luyến, Nguyễn Thị Thanh, Lê Văn Phương, Lê Văn Trọng, Lê Thị Sinh, Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Khoa, Lê Ngọc Tuyên, Lê Văn Mừng, Trần Quang Tuấn, Lê Văn Viễn cùng trú tại thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 4 hành vi nêu trên.
Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thu hồi 93 ha đất và 35 ha mặt nước tại khu vực đầm Vân Trì thuộc thôn Thọ Đa, Min Nỗ, Đông Anh để giao cho công ty Daeha, liên doanh giữa công ty điện tử Hanel Việt Nam với Hàn Quốc, để xây dựng khu vui chơi giải trí sân golf của thành phố. Năm 1998, sau khi dự án này thực hiện xong việc đền bù đất và cây trồng trên đất cho các hộ dân ở thôn Thọ Đa, UBND huyện Đông Anh đã bàn giao mặt bằng cho công ty Daeha để động thổ đưa vào thi công công trình. Nhưng do nền kinh tế của Hàn Quốc ở thời điểm đó bị khủng hoảng nên công ty Daeha không thể tiếp tục thi công xây dựng công trình.
Đến năm 2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép cho công ty Noble, là công ty liên doanh giữa công ty điện tử Hanel Việt nam và Thái Lan kế thừa dự án của công ty Daeha để tiếp tục thi công xây dựng khu vui chơi giải trí, sân golf. Trước khi thi công, thông qua nắm bắt tình hình phản ánh của địa phương, chủ dự án là công ty Noble đã hỗ trợ thêm cho mỗi hộ gia đình ở thôn Thọ Đa 6 triệu đồng, mỗi hộ gia đình ở thôn Bắc 1,3 triệu đồng và nhiều hộ gia đình ở 2 thôn trên đã nhận tiền hỗ trợ thêm. Song có một số hộ gia đình vẫn không chịu nhận tiền hỗ trợ mà đòi hỏi cao hơn, từ đó một số cá nhân đã lôi kéo, kích động để chống đối và cản trở việc thi công dự án.
Cụ thể, ngày 15-16/10/2004, Sơn, Thanh, Luyến, Mai đã cùng một số thanh niên ở thôn Thọ Đa ra khu vực trồng cỏ của sân golf gây rối trật tự, cản trở không cho Chi hội phụ nữ của thôn Thọ Đa và Đoàn thanh niên của xã Kim Nỗ trồng cỏ. Tiếp đó, ngày 13/12/2004, Sơn dẫn đầu nhóm những bị cáo trên ra khu vực sân golf đang thi công và hô hào gọi khoảng 150 người khác đến chửi bới, chống đối bằng cách dùng gậy, dao, gạch đá, mồi lửa tẩm xăng đốt, ném, bắn súng cao su... tấn công lại lực lượng cảnh sát, lực lượng bảo vệ sân golf làm đình trệ việc thi công, gây thương tích cho nhiều cảnh sát và lực lượng bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Nhiều phương tiện hỗ trợ của lực lượng cảnh sát như: mũ sắt, áo giáp, máy bộ đàm... bị mất và hư hỏng.
Riêng đối với Lê Gia Sơn còn hủy hoại xe máy Dream II của anh Lê Văn Tường, tổ trưởng tổ bảo vệ của sân golf, khi anh đi làm nhiệm vụ đóng cọc xác định mốc giới ở vùng ngoài của công trình, gây thiệt hại hơn 2,7 triệu đồng. Ngày 27/3/2005, trong khi lực lượng công an đang thi hành lệnh bắt Sơn, Sơn đã dùng dao nhọn chống đối và gây thương tích cho cảnh sát Đào Anh Tuấn, công an thành phố HN, bị tổn hại 12% sức khỏe.
Tòa đã tuyên phạt Lê Gia Sơn bị phạt 11 năm 6 tháng về cả 4 tội. Lê Văn Viễn bị phạt 42 tháng tù, Lê Thị Mai 24 tháng tù; Lê Văn Phương, Lê Văn Khoa, Lê Văn Mừng cùng lĩnh 36 tháng tù. 7 bị cáo còn lại đều bị phạt 30 tháng tù giam.
K.N.