![]() |
Những người dân ở đây cho biết, nếu không làm porter (người dẫn đường) thì cũng thường xuyên lên Fansipan để hái thuốc và kiếm củi. |
![]() |
Họ gùi những thùng hàng nặng trên 30 kg cho khách du lịch. Đồ chủ yếu là túi ngủ, thức ăn, đồ uống và hành lý của đoàn. |
![]() |
Leo núi giữa cái nắng oi ả của núi rừng Tây Bắc. |
![]() |
Vàng A Chớ cho biết, đi đường dài ngày nên anh cầm theo chiếc khèn để thổi cho đỡ buồn. |
![]() |
Họ là người dẫn đường, nhưng khi khách nghỉ họ sẽ nghỉ theo. Lúc đó họ sẽ mở gùi hàng đưa đồ ăn, uống cho khách. |
![]() |
Vàng A Lử là một người dẫn đường chuyên nghiệp, mặc dù năm nay gần 50 tuổi, nhưng sức khỏe của ông còn rất tốt. |
![]() |
Thông thường mỗi chuyến lên Fansipan kéo dài 2-3 ngày, tùy theo thời tiết và ý muốn của du khách. |
![]() |
Trong số các porter, rất nhiều trẻ em, hầu hết không được đi học, hoặc bỏ giữa chừng. |
![]() |
Từ độ cao 2.200 m trở lên, dù trời nắng nhưng có thể cảm nhận rõ cái lạnh giá. Nhiều porter là thanh niên trai tráng, nhưng không có áo ấm nên phải khoanh tay co ro. |
![]() |
Những đỉnh núi được các porter và khách du lịch chinh phục. |
![]() |
Và khi lên tới đỉnh ở độ cao 3.143 m, các porter mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi... |
![]() |
...ít nhất họ có 30 phút nghỉ ngơi khi du khách chụp ảnh lưu niệm. |
Lam Kinh