Chủ nhật, 1/8/2021, 14:30 (GMT+7)

Những điều thú vị về vương miện của Nữ hoàng Anh

Imperial State là một trong 3 chiếc vương miện được Nữ hoàng Elizabeth II dùng trong lễ đăng quang năm 1953.

Vương miện Imperial State được sử dụng trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953 có trọng lượng lên đến 1,3 kg. Món đồ trang sức này làm từ đá quý, ngọc trai, kim loại và bao gồm cả một chiếc áo choàng nhung.

Trong ngày đăng quang, Nữ hoàng Anh đã thay đến 3 chiếc vương miện. Trên đường đến buổi lễ, bà đội Vương miện George IV State Diadem. Tại buổi lễ bà dùng vương miện St. Edward và khi trở lại điện Buckingham bà mới đội Vương miện Imperial State.

Chiếc vương miện nổi tiếng nhất nhì thế giới này gồm một phần khung bằng vàng, gần 3.000 viên kim cương gắn lại bằng bạc, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo và khoảng 270 viên ngọc trai cùng một viên kim cương cỡ đại. Một số viên đá quý trên Vương miện The Imperial State là món quà đến từ khắp nơi trên thế giới dành cho Hoàng gia Anh. Trong số đó có viên kim cương Cullinan II nặng 317 cara được xẻ ra từ viên kim cương thô lớn nhất trên thế giới (hơn 3.000 cara) phát hiện tại Nam Phi năm 1905.

Để sử dụng trong lễ đăng quang năm 1953, chiếc vương miện này đã được sửa lại cho nhẹ và phù hợp hơn với nữ chủ nhân mới. Thuật ngữ Imperial State Crown có từ thể kỷ 15 với thiết kế bao bọc hình mái vòm ngụ ý nước Anh không chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực nào khác.

Ngoài dùng trong lễ đăng quang, vương miện này được Nữ hoàng Anh dùng trong dịp phát biểu khai mạc các kỳ họp của Quốc hội Anh. Tuy nhiên những năm gần đây, bà hiếm khi dùng đến bởi lý do trọng lượng của chiếc vương miện.

Khi không được Nữ hoàng sử dụng, Vương miện The Imperial State cùng rất nhiều vật phẩm quý giá khác của Hoàng gia được trưng bày tại Tháp London, mở cửa cho khách vào tham quan, chiêm ngưỡng.

Hiện không có tài liệu chính thức nào công bố giá trị về mặt tài chính của Vương miện Imperial State.

Duk Sun (Theo Brightside)

Đánh giá phiên bản mới