![]() |
Ông Putin (trái) tên đầy đủ là Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7/10/1952. |
![]() |
Thủ tướng Putin (phải) chụp ảnh cùng bố mẹ, ông Vladimir Spiridonovich Putin và bà Maria Ivanovna Putina, trong vườn nhà. Mẹ chính trị gia này là công nhân nhà máy còn bố phục vụ trong hải quân Soviet. |
![]() |
Năm 1975, Putin tốt nghiệp khoa Luật quốc tế thuộc Đại học quốc gia Leningrad. |
![]() |
Tốt nghiệp đại học, ông gia nhập Cục tình báo Nga KGB. Năm 1990, nhà lãnh đạo này bắt đầu bước chân vào chính trường với vai trò là cố vấn các vấn đề quốc tế cho Thị trưởng thành phố Leningrad bấy giờ. |
![]() |
Tháng 7/1983, ông Putin kết hôn với Lyudmila Shkrebneva. Hai người có hai con gái tên là Mariya Putina (1985) và Yekaterina Putina (1986). |
![]() |
Thời trẻ, Lyudmila là tiếp viên hàng không của hãng Aeroflot. Cô có thể nói được nhiều ngoại ngữ như Tây Ban Nha và Đức. |
![]() |
Mặc dù chồng gặt hái được nhiều thành công trên chính trường nhưng phu nhân Lyudmila luôn đứng sau làm hậu phương vững chắc và ít khi xuất hiện trước công chúng. |
![]() |
Năm 2000, ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Sau hai nhiệm kỳ nắm giữ chức vụ đó, ông lùi về làm Thủ tướng Nga. Trong ảnh là những giây phút thảnh thơi chơi đùa cùng con gái của chính trị gia nổi tiếng này thời trẻ. |
![]() |
Cả hai con gái của ông Putin đều lớn lên ở Tây Đức và sau đó theo học trường Đức tại Matxcơva. Tiểu thư nhà Putin học ngành kinh tế quốc tế tại Học viện Tài Chính Matxcơva. |
![]() |
Mọi thông tin và hoạt động liên quan tới hai công chúa ấy đều được giữ bí mật. |
![]() |
Ở Nga, không tờ báo nào có được thông tin chi tiết về cuộc sống của hai cô con gái của Putin. |
![]() |
Putin tiếp tục chạy đua trở lại vị trí tổng thống. |
Bình Minh