![]() |
Lê Thị Điệu - vợ cả Thọ "Đại Úy" tại tòa. |
Thọ "Đại Úy" tên thật Nguyễn Văn Thọ sinh 1958, ngụ 41 Lý Chiến Thắng, phường 8, quận 3, học đến lớp 9 thì nghỉ và đi học nghề cơ khí. Từ năm 1974 Thọ làm công nhân nhà máy Lục quân công xưởng (nay là nhà máy Z751 Bộ Quốc Phòng) đến năm 1985 thì nghỉ về làm phụ xe khách. Đến năm 1990, Thọ "bước chân" vào "tập đoàn Năm Cam". Được Năm Cam tin tưởng, giao trọng trách nắm giữ tài chính và lo phần "đối ngoại", Thọ trở nên có vai vế lớn trong giới giang hồ và được nhiều kẻ nể trọng. Cũng vì thế, Thọ có cả chục cuộc tình chớp nhoáng với nhiều người phụ nữ nhưng cũng có những người phụ nữ vẫn chung tình một cách mù quáng khi Thọ đã sa cơ, lỡ bước.
Chỉ nói riêng trong số 5 bị can bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm thì có tới 3 người phụ nữ vì chữ "tình" đã "hết lòng cưu mang" Thọ. Trước đó, 7 bị cáo khác đã bị tuyên phạt án tù vì hành vi nuôi dưỡng, tiếp tay cho Thọ nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của công an.
Ngày 12/12/2001, khi vừa nghe tin ông cậu Năm Cam bị công an bắt giữ, Thọ vội vàng vơ vài bộ quần áo rồi điện thoại cho tên đàn em tìm đường lẩn trốn. Ngoài việc sửa tên đổi họ, ngụy trang nhiều kiểu và liên tục thay đổi chỗ ở, Thọ còn nhận được sự giúp đỡ "chung tình" của những người phụ nữ Thọ yêu khi còn ở "thời vàng son". Cũng nhờ đó, Thọ nhiều lần thoát khỏi "bàn tay" của các chiến sỹ công an trong tích tắc.
Ngày 1/8/2004, cơ quan công an phát hiện ra Võ Thị Tuyết Mai (thường gọi là Tuyết) sinh năm 1960, ngụ 49/33A đường Khánh Hội, phường 3, quận 4, TP HCM, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mai là phụ nữ đã ly dị chồng, có hai con thì thằng con trai lớn đang thụ án tại trại Chí Hòa. Trước 1995, Mai bán quán nhậu trước sân khấu ca nhạc Trống Đồng (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1) nên quen và nhanh chóng trở thành bồ nhí của Thọ. Thời gian gần đây, Mai thường mang theo hàng xấp… báo cũ một mình đi Đồng Nai "thăm bà con" một cách đáng ngờ nên các trinh sát đã lên kế hoạch bám sát đối tượng.
Khoảng 5 giờ ngày 15/8/2004, Mai đem theo thuốc lá, thuốc tân dược và sách báo một mình sử dụng xe gắn máy đi qua cầu Sài Gòn hướng về Đồng Nai. Khi đến ngã ba Trường Cơ giới 3 - xa lộ Hà Nội, thuộc địa phận ấp Thanh Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì Mai tiếp xúc "một tên" lái xe ôm trước quán cà phê Mai Linh. Cả hai nhanh chóng lên xe và chạy về hướng rừng cao su. Xác định đây là Thọ "Đại Úy", cơ quan công an lập tức bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Mai khai nhận, hai người là tình cũ của nhau, Thọ đã nhờ một người thân quen cũ nhắn tin... sau đó Mai đem Thọ về nhà lẩn trốn. Từ tháng 4/2004, Mai đã 5 lần đi tiếp tế và Thọ còn yêu cầu cho giải quyết sinh lý... Ngoài ra, Mai cũng đã hai lần "hợp tác" với con gái Thọ để nhận thư, tiền giao cho Thọ.
Không chỉ liên lạc với Mai, Thọ còn "cầu cứu" Nguyễn Thị Thanh Thủy để Thủy tìm cho chỗ ở. Thọ và Thủy sống chung như vợ chồng từ những năm 80, có với nhau 2 mặt con, lớn sinh 1989, nhỏ sinh 1996. Ngày 27/7/2003, Thủy nói với người bạn là Nguyễn Thị Lâm rằng, có ông anh họ tên Ba Gà thất nghiệp, vợ bỏ nên xin làm rẫy, nuôi gà. Sau đó, Lâm xin cho Thọ vào làm rẫy tại phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Như vậy, Thủy và Mai chính là hai người phụ nữ thường xuyên gặp gỡ và tiếp tế tiền bạc cho tên Thọ sau khai vợ cả của Thọ là Lê Thị Điệu bị bắt. Trước đó, mọi việc đi ở, ăn uống, sinh hoạt của Thọ đều do một tay Điệu thu xếp. Cũng vì nể nang chỗ bà con với Điệu, Lê Văn Có và Lê Văn Dương đã "một lòng giúp đỡ" Thọ, đưa Thọ di chuyển từ nơi này qua nơi khác, mỗi nơi chỉ tá túc chừng 5-7 ngày để tránh bị phát hiện.
Cơ quan công an kết luận, hành vi tiếp tế, tìm nơi ở cho Nguyễn Văn Thọ trốn lệnh truy nã của Võ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lâm, Lê Văn Có và Lê Văn Dương đã có đủ dấu hiệu của tội che giấu tội phạm. Trước đó, có 7 bị cáo khác cũng phải nhận án tù vì cùng tội danh trên gồm có Lê Thị Điệu (vợ Thọ); Lê Thị Khắc (chị vợ Thọ); Nguyễn Văn Việt; Nguyễn Minh Quế; Nguyễn Quốc Hội; Huỳnh Ngọc Mai; Huỳnh Văn Đức.
Riêng đối với Nguyễn Thị Thúy Anh (con gái Thọ và Điệu) được xác định đã có hành vi che giấu, tiếp tế cho cha nhưng trong quá trình điều tra, Thuý Anh đã khai báo thành khẩn, gia đình có cha, mẹ, em đều đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã xem xét, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thuý Anh.
Hải Nhi