|
Chiếc áo khoác dài màu xanh hợp tông màu với chiếc vòng cổ bằng ngọc. |
|
Với bộ "cánh" màu hồng, trông bà Hillary thêm phần trẻ trung và hợp thời. |
|
Chiếc áo có những đường kẻ ngang giống da hổ. |
|
Màu xanh nhạt tạo sự thân thiện, hiền hòa. |
|
Màu mỡ gà toát lên vẻ trang trọng, quý phái của người mặc. |
|
Màu đỏ tươi thể hiện sự nhiệt tình. |
|
Màu da cam tạo nên cá tính. |
|
Màu đen luôn toát lên vẻ sang trọng, huyền bí. |
|
Ngoại trưởng Hillary rất thích dùng ghim cùng màu với áo. |
|
Một sự đối lập? |
|
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ trong mặc chiếc áo giống như trang phục của các cử nhân mặc trong lễ nhận bằng tốt nghiệp. |
|
Sự đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo? |
|
Màu xanh nổi bật. |
Bình Minh