Ở siêu thị điện máy Lộc Lê, Giám đốc tiếp thị Đinh Văn Lăng, cho biết: "Chưa kể các mặt hàng ti vi kỹ thuật cao, chỉ riêng nhóm hàng kỹ thuật số hiện đã chiếm đến 25% doanh số bán hàng của siêu thị".
Còn theo giám đốc tiếp thị Trung tâm điện máy Sài Gòn Phan Linh Phương thì "Cứ 10 sản phẩm bán ra từ siêu thị này, đã có đến 3 sản phẩm kỹ thuật cao".
So với năm ngoái, mức tăng nói trên là đáng kể. Bởi vì mức độ tiêu thụ hàng kỹ thuật cao của các siêu thị năm ngoái chỉ chiếm khoảng 5 đến 10% doanh số.
Mức tăng trưởng này là kết quả của những động thái quyết liệt của các hãng, những nhà sản xuất khi tập trung đầu tư khuyến mãi, tiếp thị. Bằng việc tăng cường các chương trình tiếp thị đến việc hạ giá các sản phẩm kỹ thuật cao, mức giá của chúng gần với thu nhập của số đông hơn.
Ông Nguyễn Minh Thư, giám đốc tiếp thị trung tâm điện máy Thiên Hoà, cho biết: "Trước đây, với những sản phẩm kỹ thuật cao, mỗi hãng chỉ đưa vào VN một vài loại sản phẩm, nhập về chừng năm bảy chiếc với mục đích chủ yếu là trưng bày. Doanh số bán không đáng kể. Hiện tại điều này đã thay đổi. Ti vi màn hình mỏng, sản phẩm kỹ thuật số... được nhiều hãng nhập về cả trăm chiếc/lần và đã bán hết".
Nhiều hãng tập trung đầu tư cho sản xuất, tiêu thụ hàng cao cấp. Ông Phương nhận xét: "Hầu như hãng nào cũng đều tập trung cho mục đích tiêu thụ nhóm hàng này. Có những hãng, như Sanyo chẳng hạn, trước nay thế mạnh của họ tại thị trường VN là hàng điện lạnh, nay cũng đã tập trung thêm cho việc chiếm lĩnh thị trường hàng kỹ thuật số, hàng điện tử cao cấp".
Nhiều mặt hàng cao cấp đã liên tục hạ giá chỉ còn nhỉnh hơn một nửa so với một hai năm trước đây. Theo ông Lê Vũ Vương, phụ trách kinh doanh của hệ thống điện máy Chợ Lớn thì các hãng điện tử Hàn Quốc là những đơn vị đi đầu trong việc kéo giá của các sản phẩm kỹ thuật cao xuống gần với mức thu nhập của người tiêu dùng trung bình như hiện nay. Người ta có thể mua những chiếc camera, máy ảnh kỹ thuật số với giá chỉ vài triệu đồng. Tivi màn hình mỏng với giá chỉ trên dưới 15 triệu đồng. Mức giá này sẽ tiếp tục giảm nữa.
Kinh phí cho hoạt động khuyến mãi cũng đang được các hãng tập trung cho nhóm sản phẩm này. Mới đây, với sự hỗ trợ của các hãng, siêu thị điện máy Thiên Hoà vừa mới chi gần 1/2 tỷ đồng để tổ chức tuần lễ lễ hội chỉ cho tivi màn hình mỏng. Đồng thời, giảm giá từ 5 đến 40% cho gần 40 chiếc tivi các loại này.
Ông Lăng cũng cho biết, mặt tiền của trung tâm điện máy Lộc Lê đã được đặt hàng kín từ nay đến cuối năm để tổ chức các show trình diễn, trưng bày sản phẩm. Tất cả đều là những sản phẩm kỹ thuật cao. Theo ông Lăng, hiện tại, cứ 10 đồng các hãng hỗ trợ cho các trung tâm làm khuyến mãi, tiếp thị thì có 7 đồng họ dành cho sản phẩm kỹ thuật cao. Và không chờ yêu cầu hỗ trợ, có hãng chủ động đề nghị khuyến mãi, tiếp thị cho nhóm hàng này.
VN sẽ gia nhập WTO, hàng điện tử ngày càng giảm giá, cộng với xu hướng tiêu dùng hàng cao cấp, các hãng đang đua nhau xác định vị trí của mình trên thị trường cũng như tìm cách thu lợi nhuận từ nhóm hàng kỹ thuật cao. Với ngành hàng này, có vẻ như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp VN vẫn còn là con số không. Vì thực tế hầu hết doanh nghiệp điện tử VN vẫn còn loanh quanh với lắp ráp nhóm hàng điện tử truyền thống, những chiếc đầu VCD, DVD gần lỗi thời.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)