Ngày 25/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử Phạm Thị Hồng Nga (27 tuổi) và Huỳnh Thị Cẩm Tú (46 tuổi) cùng đồng bọn về hành vi "môi giới mại dâm" và "chứa mại dâm". HĐXX đã tuyên phạt Nga 6 năm tù, Tú 5 năm tù về cùng tội "môi giới mại dâm". 11 bị cáo khác vốn là ông chủ của các tụ điểm "vui vẻ" cũng nhận án từ 3 năm tù (án treo) đến 10 năm tù về tội "chứa mại dâm".
Nhóm môi giới mại dâm tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Tại tòa, Nga khai, khoảng tháng 8/2009 được anh ruột Phạm Tiến Hùng giao nhiệm vụ phụ trách công việc môi giới mại dâm. Để dễ bề làm ăn Nga cùng cấu kết với Cẩm Tú, về miền Tây dụ dỗ các cô gái cả tin lên thành phố hành nghề bán dâm. Các cô được cho ăn ở tại nhà hoặc các phòng trọ, sau đó cung cấp cho chủ chứa tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM để phục vụ khách.
Để an toàn, Nga và Tú liên tục cho gái bán dâm đổi địa điểm. Cứ sau 2 - 3 ngày, các cô lại được đổi sang địa điểm khác. Mỗi lần chở gái bán dâm đi "mua vui", hai tú bà nhận được từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tính đến ngày bị bắt, Nga đã thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Tương tự, Tú thu 7 triệu đồng.
Ngày 15/12/009, gần 100 chiến sĩ công an TP HCM đã đồng loạt ập vào 10 điểm chứa gái mại dâm tại các quận 5, 8, 10, Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình và huyện Bình Chánh.
Tá Lâm