Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Nhà nước được đem rao bán cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN.
Theo các nhà đầu tư tài chính, việc mở rộng đối tượng được mua toàn bộ doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp tạo thêm một kênh thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới. Điểm hấp dẫn của hoạt động này là so với việc thành lập doanh nghiệp mới, nhà đầu tư nước ngoài có thể giảm bớt nhiều thủ tục giấy tờ và rút ngắn thời gian xây dựng hạ tầng cùng mạng lưới khách hàng. Bên cạnh đó, họ có quyền lựa chọn việc có sử dụng hay không lực lượng lao động sẵn có, lựa chọn cách thức thuê, mua quyền sử dụng đất ngay trên địa điểm của doanh nghiệp Nhà nước cũ.
Tuy nhiên, những khó khăn khi mua doanh nghiệp Nhà nước cũng dễ dàng cảm nhận được. Theo Ban đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp TP HCM, những đơn vị đem bán hầu hết là nợ nần thua lỗ kéo dài, dẫn đến vốn âm nên không thể thực hiện cổ phần hóa (bán cổ phần không ai mua). Chính vì thế, Chính phủ đã đưa ra hai phương thức giải quyết: đấu thầu (nếu người mua muốn mua trọn gói công ty bao gồm cả lao động) hoặc đấu giá (nếu chỉ mua tài sản).
Ở phương án đấu thầu, giá bán cũng sẽ linh hoạt tùy theo khả năng đáp ứng các điều kiện kèm theo của nhà đầu tư. Chẳng hạn ở Công ty 677, ước tính giá khởi điểm khoảng 30 tỷ đồng (còn đang chờ kiểm toán). Tuy nhiên, mức giá này sẽ tăng hay giảm tùy theo sự chọn lựa của nhà đầu tư về việc tỷ lệ tiếp nhận lao động cũ, kế thừa nợ, sử dụng thương hiệu…
Tại TP HCM, hai doanh nghiệp Nhà nước dự kiến sẽ được rao bán là Công ty Vật tư Thể dục Thể thao (thuộc Sở Thể dục thể thao) và Xí nghiệp Khai thác Chế biến Dịch vụ Thủy sản (thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn). Theo Ban đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp TP HCM, hiện đã thành lập ban chỉ đạo phụ trách công tác này tại hai đơn vị này nhưng chưa thể đẩy nhanh tiến độ vì vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn từ Bộ Tài chính.
Một điểm nữa khiến nhiều người băn khoăn hiện nay là các doanh nghiệp này sẽ được bán với giá bao nhiêu. Theo một lãnh dạo của Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp TP HCM, giá không còn là vấn đề quan trọng, bởi trước, cổ phần của các công ty này đã không có người mua. "Tuy nhiên, theo nguyên tắc đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ là người thắng cuộc”, ông nói.
Theo ông, giá cao nhất đó có thể chỉ bằng 0 vì nếu đem giá trị thực của tài sản trừ vào nợ thì nhiều doanh nghiệp Nhà nước chẳng còn gì. Nhưng nếu gặp được người lãnh đạo (người mua) giỏi thì các công ty này có thể được lèo lái thoát khỏi vũng lầy. "Con người bao giờ cũng là yếu tố mang tính quyết định", ông nói.
(Theo Tuổi Trẻ)