Sự phản ứng đầu tiên là các thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia, bộ phận được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng sẽ có quyết định cuối cùng có nên đuổi việc ông Goetz hay không. Theo lý giải của ông Hỷ, Hội đồng HLV là những người kiểm định năng lực và đóng góp tiếng nói nhất định vào việc tuyển chọn HLV người Đức trước đó nên khi sa thải, sẽ được VFF hỏi ý kiến trên tinh thần tôn trọng.
![]() |
Ông Lê Thế Thọ phản đối cách làm của VFF. Ảnh: ĐH. |
Ngay sau khi ý kiến này đưa ra,, một thành viên của Hội đồng HLV quốc gia là cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã phản đối gay gắt. Theo ông Thọ, làm gì có chuyện Hội đồng HLV sẽ có tiếng nói trong việc định đoạt tương lai của nhà cầm quân người Đức. Không hiểu Ban chấp hành VFF lấy đâu ra cái quy định đó...
Ông Thọ lý giải: “Nhiệm vụ của Hội đồng HLV quốc gia là xem xét các hồ sơ và có đánh giá chung về chuyên môn. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng thì VFF mới là người có quyết định cao nhất. Tôi được biết trong hợp đồng cũng ghi rõ, HLV Falko Goetz phải đưa U23 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 26. Vậy nếu không hoàn thành chỉ tiêu, Thường trực VFF cứ việc sa thải ông này, sao lại phải đợi đến bây giờ và còn đẩy trách nhiệm sang cho chúng tôi. Các ủy viên Hội đồng không hề được tham gia để biết HLV Falko Goetz làm gì, tập luyện cho các cầu thủ ra sao, giáo án như thế nào... mà giờ đây lại đứng ra quyết định tương lai của HLV này”.
Cuối cùng, ông Thọ kịch liệt phản đối cách VFF “né hạ” một cách khó chấp nhận và tin tưởng, các thành viên còn lại của Hội đồng HLV sẽ không đồng tình với ý kiến của Thường trực VFF.
Không gay gắt như ông Thọ, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Chúng ta cần có cái nhìn thật khách quan với những công việc làm được và chưa được của HLV Falko Goetz. Thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26 là điều không thể chối cãi nhưng HLV Falko Goetz cũng có những dấu ấn đáng kể ở trên đội tuyển quốc gia. Chẳng hạn như việc đánh bại Macau với tỷ số đậm nhất trong lịch sử, hạ Qatar tại Mỹ Đình và chỉ thua 0-1 trên sân của Nhật Bản. Đó là những thành tích không phải HLV ngoại nào cũng làm được tốt như thế. Riêng về quyền có quyết định cho HLV Goetz nghỉ việc hay không, chúng tôi sẽ có trách nhiệm tư vấn cho VFF”.
Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, một người vừa của VFF, vừa có chân trong Hội đồng HLV cho biết: “Anh Trung đã không thông báo đầy đủ nội dung cuộc họp tổng kết hôm đó. Thực tế là HLV Falko Goetz đã có nhiều sai sót”.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung giải thích thêm: “Các đại biểu ra biểu quyết nhất trí 100% sa thải HLV Falko Goetz, nhưng vấn đề này phải có ý kiến tham gia của Hội đồng HLV quốc gia vì họ cũng có đại diện đóng góp ý kiến chuyên môn tư vấn về việc chọn lựa HLV này lúc ban đầu, do đó, cần phải trưng cầu ý kiến của họ”. Trước đó, cũng chính ông Trung là một trong số ít các lãnh đạo VFF tỏ ra không hài lòng với HLV người Đức và thừa nhận HLV này nên nghỉ.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú nói ngắn gọn: “Tôi ủng hộ hết mình anh Tuấn”. Như vậy cũng có nghĩa, ông Tú đứng về phía những người mong muốn ông Goetz phải nghỉ.
Đến chiều nay, đã có thêm một thành viên trong Hội đồng HLV nữa lên tiếng. Ông Mai Đức Chung cho rằng: “Tôi chỉ là một cá nhân nên chưa thể đưa ra quyết định gì. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải có cuộc họp để xem HLV Goetz sai đến đâu rồi sẽ có phản hồi lại với VFF. Dù vậy theo tôi, phải đặt vấn đề sa thải HLV trong bóng đá chuyên nghiệp là hết sức bình thường”.
Mai Hương