Khói theo hướng gió Đông Nam thổi từ biển vào dày đặc, nhất là từ 17h trở đi khiến cho cả người ở trong nhà và khách đi đường ở thành phố Nam Định đều bị ngạt thở, nước mắt chảy giàn giụa. Nhiều người đã phải dùng băng dính dán tất cả các khe cửa nhưng vẫn không ngăn được khói.
Khói dày đặc còn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông do bị hạn chế tầm nhìn, nhất là trên trục đường 21B, đường 55 có rất đông công nhân của các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh đi làm từ thành phố về.
Theo TTXVN, cũng có tình trạng như ở Nam Định, từ 16h đến đêm khuya ngày 22/6, toàn thị xã Ninh Bình bị ngột ngạt vì khói như một màn sương mù trên phạm vi rộng. Những người tham gia lưu thông trên đường phố hầu như không nhìn rõ đường vì mắt, mũi bị cay xè do bị hun khói.
Nguyên nhân chính là do nông dân xung quanh thị xã đồng loạt đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa, đặc biệt nông dân các xã ở Ý Yên ( Nam Định) đốt quá nhiều rơm rạ, khói bay theo gió đến thị xã Ninh Bình thì đọng lại, do thời tiết nắng nóng dồn nén nên khói không tan.