- Anh nghĩ sao với nhận xét ca sĩ Hoàng Hải là người đàn ông quá nhút nhát?
- Tôi nghĩ mình chỉ ít nói thôi chứ không hề nhút nhát đâu nhé, nếu có ai có ý nghĩ như vậy thì chắc chắn là họ đã hiểu nhầm về tính cách của tôi mất rồi. Mới gặp nhau thì có thể là chưa được rôm rả, nhưng quen rồi sẽ thấy tôi không hề nhát tẹo nào. Hơn nữa, trong công việc nếu tôi cũng là người đàn ông nhút nhát thì sao làm tốt được những gì mình muốn, sao tự tin trước đối phương, trước các bạn nữ được chứ.
"Tôi là người đàn ông ít nói, nhưng không hề nhút nhát". |
- Nhưng ít nói sẽ không có lợi thế khi đứng trước các cô gái đẹp, anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi cho rằng, trong mắt phái đẹp không hẳn cứ ít nói sẽ là một hạn chế. Nhiều khi tôi thấy họ thích các anh chàng trầm tư và sâu sắc hơn chứ. Nhưng dù có ai đó không thích hay không, tôi vẫn phải sống với tính cách của chính mình và đón nhận nhận xét của các bạn thôi. Mỗi người một tính cách mà, phải không?
- Các hoạt động của anh thời gian này có vẻ ít hơn trước, anh có lý do gì vậy?
- Tôi lại không thấy mình ít hoạt động hơn trước. Có thể có rất nhiều công việc tôi làm mà không hẳn lúc nào các bạn bên truyền thông cũng có thể biết được. Hiện tại lịch diễn và lịch làm việc của tôi luôn được thực hiện đều. Khoảng nửa đầu năm vừa qua, chương trình trực tiếp thì đúng là tôi có ít đi, nhưng tôi thực hiện nhiều hơn các show diễn tỉnh và hội nghị khách hàng. Đặc biệt các bạn ở tỉnh xa, cơ hội được thưởng thức âm nhạc thật là hiếm hoi, vì thế tôi muốn dành tặng cho họ những món quà ý nghĩa nhất trong khả năng của chính mình, đó là hát cho các bạn nghe.
- Các bạn trẻ hâm mộ gọi anh là "hoàng tử V-pop đẹp trai", anh nghĩ sao về danh hiệu này?
- Tôi thật sự thấy khó với câu hỏi này. Bây giờ nếu nhận xét bản thân mình thì lại thành kẻ tham lam mất, bởi các bạn yêu mến đã dành cho tôi quá nhiều những ưu đãi rồi, nên tôi chỉ biết cảm ơn và đón nhận thôi.
- Bây giờ các ca sĩ trẻ thường rất hay hát đôi và được fan đón nhận nhiệt tình, như cặp Hà Anh Tuấn-Phương Linh, hay Quang Vinh-Bảo Thy. Còn anh thì sao?
- Thú thực là tôi chưa có ý định này, hoặc là tôi chưa gặp được "đối tác" hợp với mình. Tuy nhiên nếu sau này triển vọng đó xảy ra, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rồi. Thực ra để hát đôi ăn ý thì không hề đơn giản, nó còn là vấn đề hình ảnh, rồi cả hai có hợp rơ âm nhạc với nhau, có duyên hát cùng với nhau không, tìm được ca sĩ "ưng mình" và mình cũng ưng người ta không hề đơn giản đâu nhé.
- Thế còn trong cuộc sống, anh nghĩ với một cô gái như thế nào thì điều "mình ưng người ta" ấy sẽ xảy ra?
- Đối với tôi, quan trọng nhất là sự chân thành. Cuộc sống tình cảm cá nhân, với gia đình đều đòi hỏi điều đó, mình không thể lựa chọn một người phụ nữ hời hợt, thiếu sâu sắc và thiếu quan tâm được. Nhưng tất cả những điều này chỉ là mình nói, bởi trên thực tế tình cảm đến bất ngờ lắm, chưa biết lúc nào sẽ gặp được người ấy để việc "mình ưng người ta" xảy ra. Tôi còn đang chờ đợi điều đó
- Vậy anh đã bao giờ gặp "tình yêu sét đánh"?
- Tình yêu là giây phút mà ngay lúc đầu gặp nhau, cả hai đều nhận thấy rằng họ thuộc về nhau từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tin rằng có điều đấy trong cuộc sống. Sự tồn tại và diễn ra của nó như thế nào thì cần sự trải nhiệm của thời gian. Còn thực sự với riêng tôi thì chưa bao giờ gặp phải một tình yêu sét đánh như thế cả. Chẳng biết tại sao nhưng dường như điều này rất khó.
- Nếu không đi theo con đường âm nhạc, anh sẽ làm nghề gì?
- Có lẽ là kinh doanh, theo nghiệp của gia đình tôi. Bố mẹ tôi cũng từng có ý định để tôi tiếp quản công việc kinh doanh phòng khám và bệnh viện tư nhân của bố mẹ. Nhưng với tôi âm nhạc vẫn là điều tôi luôn thấy cần nhất. Tôi thấy yêu giọng hát của chính mình.
Hoàng Hải đang đợi chờ một tình yêu đẹp đến với mình. |
- Thế còn với điện ảnh, anh thấy ra sao sau vài lần thử sức?
- Qua những lần thử sức với series phim Nhật ký Vàng Anh, tôi thấy mình không kham nổi. Thật ra cũng có vài lời mời đóng phim truyền hình, nhưng tôi thấy có lẽ phần diễn xuất của mình không được thật sự tốt cho lắm, nên không dám nhận. Và đó cũng chỉ là một cuộc dạo chơi thôi, tôi cũng không nghĩ đến việc đầu tư nghiêm túc vì khả năng của mình ở lĩnh vực này không thực sự nổi bật.
- Dự định mới của anh trên con đường âm nhạc là gì?
- Tôi đang ấp ủ nhiều dự định lắm. Nhưng mọi thứ còn ở phía trước, và tôi muốn khi nào thực hiện được mới giới thiệu tới các bạn. Chỉ mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ hết mình. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt CD vol2, đó là dự định gần nhất. Trong năm nay, tôi sẽ diễn ở miền Nam nhiều hơn, điều này thì chắc chắn. Không phải vì chuyện có nhiều cơ hội hay không, mà tôi thấy mình phải tiếp cận hơn với thị phần giả tại miền Nam. Còn các kế hoạch xa hơn nữa là... bí mật, sẽ được "bật mí" sau.
Nguyễn Hương thực hiện